Hàn Quốc xem xét tạm gỡ lệnh trừng phạt Triều Tiên

(PLO)- Hàn Quốc sẽ xem xét tạm thời gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để tạo điều kiện cho phía Triều Tiên đưa đoàn thể thao sang tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào tháng tới.

Theo Straits Times, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae Sung ngày 9-1 nói với báo giới rằng phía Triều Tiên đã nhất trí đưa một phái đoàn cấp cao, phái đoàn Ủy ban Olympic quốc gia, các vận động viên, cổ động viên, nghệ sĩ, giới quan sát và một đội trình diễn taekwondo cùng các nhà báo sang tham dự Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra ở Pyeongchang vào tháng tới.

Hàn Quốc xem xét tạm gỡ lệnh trừng phạt Triều Tiên ảnh 1
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myun Gyun (phải) chào đón trưởng đoàn Triều Tiên Ri Son Gwon. Ảnh: AFP

Ngay sau khi Bộ Thống nhất ra thông báo Bình Nhưỡng đã đề nghị đưa một nhóm vận động viên sang tham dự Thế vận hội, Bộ Ngoại giao cho biết Seoul sẽ xem xét tạm thời gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng để tạo điều kiện cho các vận động viên Triều Tiên tham dự sự kiện thể thao lớn này.

Trên cơ sở Liên Hiệp Quốc áp lệnh trừng phạt vào Bình Nhưỡng vì chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương khác vào nước láng giềng. Cùng với các biện pháp trừng phạt khác, Seoul đã cấm một số quan chức Triều Tiên đi vào Hàn Quốc. Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo cũng không được phép hạ cánh ở Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên Roh Kyu Deok nói rằng nếu Seoul cần thực hiện các “bước đi ưu tiên” để giúp phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội, Hàn Quốc sẽ xem xét điều đó cùng với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các quốc gia liên quan khác.

Hàn Quốc xem xét tạm gỡ lệnh trừng phạt Triều Tiên ảnh 2
Các thành viên phái đoàn Hàn Quốc (phải) bắt tay với phái đoàn Triều Tiên trong cuộc họp. Ảnh: AFP

Tờ JongAng Ilbo trước đó đưa tin, hiện tại các tàu thuyền di chuyển từ cảng của Triều Tiên cũng không được phép neo đậu ở Hàn Quốc. Điều này gây khó khăn cho đề nghị của ban tổ chức Olympic về việc triển khai một tàu du lịch tới Triều Tiên để chở các vận động viên sang Hàn Quốc.

Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đây sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông trong tám năm qua.

Phía Hàn Quốc cũng đã đề nghị hai đoàn thể thao của hai nước sẽ cùng sải bước với nhau trong lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội diễn ra từ ngày 9-2 đến 25-2.

Hàn Quốc xem xét tạm gỡ lệnh trừng phạt Triều Tiên ảnh 3
Binh sĩ Hàn Quốc đứng canh gác tại cầu Đại đoàn kết dẫn tới làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc cũng đề xuất các cuộc đối thoại quân sự liên Triều nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tổ chức các cuộc đoàn tụ cho các gia đình ly tán trong thời gian diễn ra Tết nguyên đán từ ngày 16-2 đến 17-2 năm nay.

Cuộc đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 9-1 đã làm dấy lên hy vọng hòa giải và đối thoại sâu rộng hơn để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Dù rằng một số chuyên gia vẫn còn tỏ ra hoài nghi liệu Triều Tiên có thực sự đưa đoàn thể thao sang tham dự Thế vận hội như đã hứa hay không.

Cuộc họp lần đầu sau hai năm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra lúc 10 giờ sáng 9-1 (giờ Bình Nhưỡng) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, tọa lạc tại khu phi quân sự (DMZ). Mỗi bên cử một phái đoàn gồm năm thành viên tham dự cuộc gặp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.