Hàn Quốc, Triều Tiên sắp tuyên bố chấm dứt chiến tranh?

(PLO)- Giới chức của Hàn Quốc và Triều Tiên đang thảo luận kế hoạch đi đến tuyên bố chung về việc chính thức chấm dứt các hành động thù địch.

Hãng tin RT ngày 17-4 đưa tin Hàn Quốc và Triều Tiên được cho là sắp thực hiện một bước đi lớn trong việc chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh các quan chức hai bên đang thảo luận một tuyên bố chung về việc chính thức chấm dứt các hành động thù địch lẫn nhau.

Các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cùng diễu hành tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hiếm hoi vào ngày 27-4 tới. Một báo cáo của cơ quan truyền thông địa phương cho hay ngày gặp lịch sử này có thể chấm dứt sự đối đầu giữa hai miền Triều Tiên hơn nửa thế kỷ qua.

Ông Kim và ông Moon sẽ gặp nhau tại khu phi quân sự ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, cách Seoul 53 km về phía Bắc. Đây sẽ là sự kiện thứ ba diễn ra trong lịch sử của hai nước. Hai cuộc gặp trước đó là vào năm 2000 và 2007 tập trung vào các vấn đề chính trị và kinh tế.

Các phái đoàn Triều Tiên và nước láng giềng miền Nam đã tổ chức các cuộc đối thoại trước cuộc gặp cấp cao này nhằm thảo luận về một tuyên bố chung. Nội dung trong tài liệu có lẽ sẽ đưa tới “sự chấm dứt đối đầu” giữa hai nước, tờ Munhwa Ilbo dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Chiến tranh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bùng nổ năm 1950, dù thực tế đã chấm dứt các hành động thù địch vào năm 1953 nhưng hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật.

Quan hệ hai nước có những bước đột phá kể từ đêm diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang ở Hàn Quốc hồi 9-2 vừa qua. Khi đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã lập đội tuyển nữ về khúc côn cầu trên băng chung và các vận động viên từ hai nước đã cùng diễu hành dự lễ khai mạc kỳ Thế vận hội này dưới cùng một lá cờ thống nhất.

Hôm 16-4, phái viên Hàn Quốc tại Nga Wu Yun Gin cho hay Seoul sẽ “nỗ lực hết mình” để thuyết phục Triều Tiên ủng hộ giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc đối thoại sắp tới. Triều Tiên đã nhiều lần nhấn mạnh nước này sẽ không chấm dứt chương trình hạt nhân cho tới khi Mỹ từ bỏ chính sách “thù địch” đối với Bình Nhưỡng, đồng thời ngưng các cuộc diễn tập quân sự gần Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.