Nga-Trung hợp sức tìm giải pháp cho vấn đề Triều Tiên

(PL)- Nga và Trung Quốc (TQ) sẽ thắt chặt hợp tác để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Nga thông báo ngày 13-1 vừa qua.

Thông báo này được công bố không lâu sau cuộc gặp gỡ giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Igor Morgulov và ông Khổng Huyễn Hựu, trợ lý bộ trưởng Ngoại giao TQ. Hãng thông tấn Itar Tass của Nga cho biết các quan chức ngoại giao hai nước “đã chia sẻ các quan điểm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tại khu vực Đông Bắc Á”.

Thông báo này cũng nhấn mạnh Nga và TQ cần thắt chặt quan hệ để giảm nhiệt cho tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, hai nước sẽ tìm kiếm một giải pháp để giải quyết đồng loạt các vấn đề mà khu vực đang đối diện. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ sớm thúc đẩy những sáng kiến chung về hòa bình cho các vấn đề khu vực, theo Itar Tass.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng chỉ trích những chính sách dựa vào trừng phạt của Mỹ đối với các vấn đề Triều Tiên và Iran. Trả lời hãng thông tấn Itar Tass, ông chỉ trích cách Mỹ tiếp cận với các vấn đề quốc tế là “bất hợp pháp”.

Thông điệp được ông Ryabkov đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-1 (giờ địa phương) tuyên bố cho thỏa thuận hạt nhân Iran “cơ hội cuối cùng” trước khi chính thức áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt. Thứ trưởng Nga nhận định: “Rủi ro Mỹ rút khỏi thỏa thuận Iran sẽ tác động rất lớn đến toàn bộ hệ thống các thỏa thuận quốc tế và các nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế”.

Trả lời hãng tin Itar Tass ngày 13-1, ông Ryabkov cho biết chính phủ Tổng thống Trump sẽ sớm trình lên lưỡng viện Mỹ một danh sách các cá nhân tại Nga sẽ bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Ông Ryabkov nhìn nhận đây là một nỗ lực nhằm can thiệp vào tình hình nội bộ của Nga, đặc biệt trước thềm cuộc bầu cử tổng thống chính thức khởi động vào tháng 3-2018. Ông Ryabkov cũng nhấn mạnh Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn các đối thủ tác động lên nền kinh tế nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.