Nhật nâng cấp tên lửa và máy bay không người lái tăng cường năng lực quốc phòng

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho biết nước này đặt mục tiêu tăng cường khả năng quốc phòng vào năm 2027 thông qua việc phát triển tên lửa phòng không và máy bay không người lái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Nikkei Asia dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada ngày 21-10 cho biết nước này đặt mục tiêu tăng cường khả năng quốc phòng vào năm 2027 để ứng phó bất kỳ cuộc tấn công nào.

Ông Hamada đã vạch ra một kế hoạch gồm 2 giai đoạn 5 năm và 10 năm để tăng sức mạnh quốc phòng của Nhật. Kế hoạch đề cập bảy lĩnh vực, trong đó bao gồm tên lửa phòng không và máy bay không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, tên lửa phòng không (nhằm tấn công các mục tiêu đủ xa để né tránh hỏa lực) và máy bay không người lái là chìa khóa để bảo vệ tương lai của nước Nhật.

Tên lửa hành trình đất đối hạm Type 12 của Nhật - một phiên bản nâng cấp từ Type 88. Ảnh: NIKKEI ASIA

Tên lửa hành trình đất đối hạm Type 12 của Nhật - một phiên bản nâng cấp từ Type 88. Ảnh: NIKKEI ASIA

Bộ này dự kiến sẽ giới thiệu một phiên bản mới của tên lửa đất đối hạm Type 12 do Nhật sản xuất vào năm 2026 và dự định sẽ bắt đầu mua máy bay không người lái có khả năng tấn công vào 2023.

Kế hoạch 10 năm mà Tokyo đề ra đặt mục tiêu mở rộng khả năng phòng thủ của Nhật ở khoảng cách xa hơn. Kế hoạch dự kiến sẽ triển khai tên lửa phòng không siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Bộ Quốc phòng Nhật đang tìm cách cải thiện khả năng điều khiển nhiều máy bay không người lái cùng một lúc, tăng cường khả năng phòng thủ trên bộ, trên biển và trên không.

Ngày 20-10, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã thúc giục triển khai các bước cụ thể để thúc đẩy nghiên cứu và sử dụng công quỹ nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.