Mỹ-Nhật-Hàn tập trận chống tàu ngầm trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng hải quân 3 nước Mỹ-Nhật-Hàn sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung chống tàu ngầm vào ngày 30-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng hải quân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung chống tàu ngầm đầu tiên sau 5 năm vào ngày 30-9.

Các cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía đông và sự kiện Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm Seoul.

Hải quân Hàn Quốc cho biết: “Các cuộc tập trận được thiết kế để cải thiện khả năng ứng phó các mối đe dọa ngày càng tăng từ tàu ngầm của Triều Tiên, bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục tạo ra các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa bằng một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo”.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, ngày 29-9. ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, ngày 29-9. ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC

Tham gia tập trận có tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville, tàu khu trục USS Barry của Mỹ, tàu khu trục Munmu Đại đế của Hàn Quốc và tàu chở dầu Asahi của Nhật cùng nhiều tàu chiến khác, hải quân Hàn Quốc cho biết thêm.

Cuộc tập trận dựa trên tình huống giả định, hải quân ba nước sẽ theo dõi một tàu ngầm giả định là của Triều Tiên.

Lần gần nhất 3 nước tập trận chung là vào năm 2017. Nguyên nhân khiến các bên không tiến hành tập trận chung trong những năm gần đây là vì chính quyền cấp tiến của Hàn Quốc muốn tìm cách cải thiện quan hệ liên Triều và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã thực hiện 3 vụ phóng tên lửa trong vòng chưa đầy một tuần.

Ngoài ra, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm 28-9 dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân thứ 7 trong khoảng thời gian từ 16-10 đến ngày 7-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.