Indonesia: 133 trẻ em tử vong do tổn thương thận cấp tính sau khi uống siro ho

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Indonesia - ông Budi Gunadi Sadikin cho biết đã có 133 trẻ em ở nước này tử vong do tổn thương thận cấp tính sau khi một loại uống siro ho, Indonesia đã tạm thời cấm bán tất cả các loại siro và mở cuộc điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10 Bộ trưởng Y tế Indonesia - ông Budi Gunadi Sadikin cho biết số trẻ em tử vong do tổn thương thận cấp tính sau khi uống một loại siro ho đã tăng lên 133 trẻ so với con số 99 được báo cáo trước đó, theo hãng tin Reuters.

Ông Sadikin cho biết Indonesia đã ghi nhận 241 ca tổn thương thận cấp tính, và 133 em đã tử vong. Hầu hết trường hợp là trẻ dưới 5 tuổi.

Trước đó, vào ngày 20-10, Bộ Y tế Indonesia cho biết nguyên nhân của các trường hợp tổn thương thận cấp tính là do sử dụng loại thuốc siro ho có chứa các thành phần diethylene glycol và ethylene glycol.

Indonesia đã tạm thời cấm bán tất cả các loại siro và thuốc dạng lỏng, đồng thời thành lập một nhóm chuyên gia để điều tra về tình trạng gia tăng tổn thương thận cấp tính ở trẻ em.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo về bốn loại siro do công ty dược phẩm Maiden Pharmaceuticals của Ấn Độ sản xuất. Ảnh: AFP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo về bốn loại siro do công ty dược phẩm Maiden Pharmaceuticals của Ấn Độ sản xuất. Ảnh: AFP

Ngày 6-10 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát cảnh báo về việc sử dụng 4 loại siro trị ho và cảm lạnh do công ty Maiden Pharmaceuticals ở Ấn Độ sản xuất có thể liên quan cái chết của 66 trẻ em ở Gambia, theo hãng tin AFP.

Bốn sản phẩm gồm Promethazine Oral Solution, siro ho trẻ em Kofexmalin, siro ho trẻ em Makoff và siro cảm lạnh Magrip N.

Cảnh báo của WHO cho biết: “Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm của các mẫu sản phẩm phát hiện lượng diethylene glycol và ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận được”.

Tại Việt Nam, Đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 7-10 cho biết chưa cấp số đăng ký nào cho công ty Maiden Pharma cũng như 4 sản phẩm siro trị ho, cảm lạnh nói trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.