WHO khuyến cáo không nên sử dụng 2 loại thuốc điều trị COVID-19

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo không nên sử dụng hai loại thuốc điều trị COVID-19 là sotrovimab và casirivimab-imdevimab, đảo ngược các khuyến nghị trước đó ủng hộ hai liệu pháp này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15-9 khuyến cáo không nên sử dụng hai loại thuốc điều trị COVID-19 là sotrovimab và casirivimab-imdevimab với lý do không còn đạt hiệu quả, đảo ngược các khuyến nghị trước đó ủng hộ hai liệu pháp này.

Theo một khuyến cáo vừa được đăng trên chuyên san British Medical, các chuyên gia của WHO khuyến cáo không nên sử dụng hai liệu pháp sotrovimab và casirivimab-imdevimab để điều trị COVID-19 .

Lý do các chuyên gia đưa ra là vì biến thể Omicron và các biến thể phụ mới nhất có khả năng khiến cho cách điều trị này không còn đạt hiệu quả.

Một lọ vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: REUTERS

Một lọ vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: REUTERS

Hai liệu pháp kháng thể chống COVID-19 là sotrovimab và casirivimab-imdevimab hoạt động bằng cách liên kết với protein đột biến của virus SARS-CoV-2 để vô hiệu hóa khả năng lây nhiễm tế bào của virus.

Đây là hai trong những loại thuốc đầu tiên được phát triển trong đại dịch.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, virus SARS-CoV-2 đã tiến hóa rất nhiều. Thế nên ngày càng có nhiều kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy sotrovimab và casirivimab-imdevimab có hiệu quả hạn chế trong việc chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã loại bỏ sotrovimab, do công ty dược phẩm GSK và đối tác Vir Biotechnology sản xuất, khỏi thị trường Mỹ từ tháng 4.

Vào tháng 1, FDA đã hạn chế việc sử dụng kháng thể casirivimab-imdevimab. Chỉ cho phép sử dụng liệu pháp này ở một nhóm bệnh nhân nhỏ với lý do liệu pháp không đạt hiệu quả cao trên các biến thể của Omicron.

Trước khi WHO đưa ra khuyến cáo này, các quốc gia châu Âu vẫn tiếp tục sử dụng 2 liệu pháp trên.

Trong khi đó, WHO khuyến nghị sử dụng có điều kiện với một liệu pháp COVID-19 có từ sớm khác là thuốc kháng virus Remdesivir.

Theo WHO, Remdesivir có thể được sử dụng cho những bệnh nhân bị COVID-19 nặng và những bệnh nhân không nặng nhưng có nguy cơ nhập viện cao nhất.

Hiện nay, một số liệu pháp điều trị COVID-19 vẫn còn đạt hiệu quả cùng với một số liệu pháp khác đang được phát triển dự kiến sẽ mang lại kết quả tích cực trong cuộc chiến chống lại SARS-CoV-2.

WHO nói ngày chấm dứt đại dịch COVID đang gần kề. Ảnh: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

WHO: Ngày chấm dứt đại dịch COVID-19 ‘trong tầm mắt’

(PLO)- Với việc các ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn cầu đã giảm đi nhiều, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros lạc quan rằng đại dịch COVID-19 sắp kết thúc, đồng thời kêu gọi thế giới hành động nắm lấy cơ hội này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.