Nhật đòi Nga-Trung góp sức khắc chế Triều Tiên

(PLO) – Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc và Nga giữ vai trò “tích cực và mang tính xây dựng” hơn trong vấn đề Triều Tiên.

“Vai trò của cả Trung Quốc và Nga là vô cùng quan trọng. Chúng tôi kêu gọi hai nước ở nhiều cấp độ khác nhau hãy giữ một vai trò tích cực và mang tính xây dựng hơn liên quan tới vấn đề Triều Tiên. Chúng tôi đang ngày càng tăng cường những nỗ lực này” – Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu ngày 29-8.

Tuyên bố của ông Suga được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo bay qua đảo Hokkaido của Nhật Bản và rơi cách đất liền Nhật Bản 1.180 km vào sáng nay. Tên lửa đã vỡ thành ba mảnh trước khi rơi xuống Bắc Thái Bình Dương. Hiện không có báo cáo về thiệt hại đối với tàu thuyền và máy bay quanh khu vực.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: REUTERS

Ông Suga cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ làm việc chặt chẽ với phía Trung Quốc và Nga để gây ảnh hưởng lên Triều Tiên. Cả Nga và Trung QUốc đều là thành viên của các cuộc đối thoại sáu bên về chương trình hạt nhân Triều Tiên trước đây.

Quan chức Nhật Bản nhấn mạnh Bắc Kinh đặc biệt có vai trò quan trọng vì Trung Quốc hiện là đối tác thương mại chính của Triều Tiên, chiếm tới 90% giá trị xuất khẩu thường niên của Triều Tiên.

Ông Suga nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo an ninh cho người dân nước này. “Chúng tôi đang thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo an ninh và sự bình tĩnh của người dân chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi yêu cầu họ giữ điềm tĩnh và sống cuộc sống như thường ngày” – ông Suga nói.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp khẩn về vụ phóng tên lửa sáng 29-8 của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên tên lửa Triều Tiên bay thành công qua lãnh thổ Nhật Bản kể từ năm 1998. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ phóng ngày 29-8 là “mối đe dọa nghiêm trọng nhất chưa từng có” đối với Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.