Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo, căng thẳng lại tăng

(PLO)- Mỹ nói hai trong ba tên lửa không bay được, tên lửa còn lại nổ không lâu sau khi được bắn.

Triều Tiên sáng 26-8 phóng một số vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này, Reuters dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc.

Các vật thể này được phóng từ tỉnh Gangwon (ở phía Đông Triều Tiên) vào lúc 6 giờ 29 phút sáng (giờ địa phương). Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết các vật thể bay về hướng Đông Bắc khoảng 250 km, sau đó rơi xuống biển. Đài truyền hình NHK của Nhật nói các vật thể không có vẻ đe dọa đến an toàn của Nhật.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể đã bắn một tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, AFP dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ nói các vật thể Triều Tiên vừa phóng là ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Hai trong ba tên lửa không bay được, tên lửa còn lại nổ không lâu sau khi được bắn. Các vụ phóng diễn ra trong vòng 30 phút, không tên lửa nào đe dọa đến đảo Guam hay Bắc Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo lực lượng chiến dịch đặc biệt của quân đội Triều Tiên diễn tập chiếm đảo. Ảnh: KCNA công bố ngày 25-8

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo lực lượng chiến dịch đặc biệt của quân đội Triều Tiên diễn tập chiếm đảo. Ảnh: KCNA công bố ngày 25-8

Đây là đợt phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên từ sau vụ nước này thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 28-7 có thể có tầm bắn 10.000 km, đe dọa đến nhiều khu vực của nước Mỹ.

Vụ phóng tên lửa mới nhất này diễn ra giữa lúc căng thẳng Triều Tiên ba ngày qua lại có dấu hiệu tăng trở lại sau thời gian hạ nhiệt khi Triều Tiên ngưng kế hoạch nã tên lửa đảo Guam và Mỹ một lần nữa hy vọng đối thoại.

Truyền thông Triều Tiên ngày 26-8 cho biết lãnh đạo Kim Jong-un vừa chỉ đạo diễn tập hải quân và không quân nhắm vào các mục tiêu mô hình các đảo của Hàn Quốc gần biên giới biển ở phía Tây. Ngày 23-8, ông Kim đã chỉ đạo mở rộng sản xuất thêm động cơ tên lửa và đầu đạn tên lửa nhằm phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo.

Trước đó, Triều Tiên và Mỹ liên tục đe dọa đáp trả nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa nhấn chìm Triều Tiên bằng “hỏa lực và thịnh nộ”, “đạn đã lên nòng”. Trong khi đó Triều Tiên dọa sẽ nã bốn tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12 vào khu vực đảo Guam của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.