Triều Tiên hoãn đánh Guam, Mỹ nói sẵn sàng đối thoại

(PLO)- Theo Mỹ, quyết định hoãn nã tên lửa khu vực đảo Guam vẫn chưa đủ, Triều Tiên cần phải thể hiện “ý định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.

Một ngày sau khi Triều Tiên thông báo hoãn nã tên lửa đến khu vực đảo Guam, Mỹ lên tiếng rằng sẵn sàng đối thoại nhưng việc này có diễn ra hay không thì tùy Triều Tiên.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục ưu tiên tìm cách đối thoại nhưng chuyện này tùy thuộc vào ông ấy” - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói trong cuộc họp báo ngày 15-8.

Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, quyết định hoãn nã tên lửa khu vực đảo Guam vẫn chưa đủ, Triều Tiên cần phải thể hiện “ý định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.

Đe dọa tấn công đảo Guam của Triều Tiên khiến căng thẳng khu vực lên rất cao trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh cáo quân đội Mỹ “đạn đã lên nòng”, sẵn sàng ra tay nếu Triều Tiên hành động thiếu khôn ngoan.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp hình lưu niệm với Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA công bố ngày 15-8

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp hình lưu niệm với Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược quân đội Triều Tiên. Ảnh: KCNA công bố ngày 15-8

KCNA ngày 15-8 cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được báo cáo chi tiết kế hoạch nã 4 tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 đến khu vực đảo Guam nhưng quyết định hoãn một thời gian để chờ xem Mỹ sẽ làm gì tiếp theo.

Từ ngày 21 đến 31-8 sẽ diễn ra cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn Người bảo vệ tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Với Triều Tiên các cuộc tập trận Mỹ-Hàn luôn là sự khiêu khích. Nhiều chuyên gia cảnh báo vì cuộc tập trận này Triều Tiên có thể sẽ thực hiện kế hoạch nã tên lửa khu vực đảo Guam.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15-8 nói ông sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi cách.

“Hành động quân sự trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể do Hàn Quốc quyết định, không ai có thể ra quyết định này mà không có sự đồng ý của Hàn Quốc. Chính phủ sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi cách” - Tổng thống Moon phát biểu kỷ niệm ngày Hàn Quốc độc lập từ sự chiếm đóng của Nhật năm 1945.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.