Triều Tiên có thể vừa phóng tên lửa dành cho Guam

(PLO)- Theo một cựu chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng đi sáng nay nhiều khả năng là Hwasong-12, loại tên lửa mà Triều Tiên đe dọa sẽ dùng để tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam.

Chính phủ Nhật Bản cho biết vào khoảng 5h57 sáng nay (theo giờ Nhật Bản), Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa bay qua không phận Nhật Bản từ một địa điểm phóng gần Sunan, Bình Nhưỡng.

Thông tin của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa Triều Tiên bay được hơn 2.700 km với độ cao tối đa khoảng 550 km. Địa điểm mà quả tên lửa này rơi xuống là ở vùng biển Thái Bình Dương cách mũi Erimo, Hokkaido 1.180km về phía Đông.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Đài NHK của Nhật Bản dẫn lời Phó Đô đốc về hưu Yoji Koda nhận định dựa trên thời gian và khoảng cách bay của tên lửa, rất có thể đây là tên lửa Hwasong-12, loại mà Triều Tiên đe dọa dùng để tấn công căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Tên lửa Hwasong-12 có tầm bắn 4.500 m và có khả năng mang theo đầu đạn nặng 500-650 kg.

Theo ông Koda, Triều Tiên đã sử dụng quỹ đạo “vòng cung” để thử nghiệm tên lửa này, với việc thiết lập một góc nghiêng dốc hơn để tên lửa bay được cao hơn. Triều Tiên có thể đang muốn thử nghiệm khả năng này, thay vì sử dụng quỹ đạo tiêu chuẩn như trước đây.

Khu vực Sudan của Triều Tiên và Hokkaido của Nhật Bản. Ảnh: CNN.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga sáng nay khẳng định vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có đối với Nhật Bản. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ các quan chức ngoại giao cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp khẩn về vụ phóng tên lửa sáng nay của Triều Tiên.

Đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Hồi năm 2009, Bình Nhưỡng cũng từng tiến hành động thái tương tự và tuyên bố đây là tên lửa đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, mặc dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định là vụ thử tên lửa đạn đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.