Lầu Năm Góc: Triều Tiên khai hỏa, sẽ có chiến tranh

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 14-8 cảnh báo  chiến tranh “sẽ bắt đầu” nếu Triều Tiên thật sự phóng tên lửa vào khu vực lãnh thổ của Mỹ.

“Nếu Triều Tiên phóng tên lửa vào lãnh thổ Mỹ, nó có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh rất nhanh. Tình huống đó gọi là chiến tranh” – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm qua. “Nếu họ phóng tên lửa về phía chúng tôi, tôi giả sử như vậy, thì khi đó cuộc chiến sẽ bắt đầu”.

Ông Mattis cũng khẳng định đảo Guam là một phần thuộc lãnh thổ của Mỹ. Có khoảng 7.000 binh sĩ quân đội Mỹ và gia đình đang ở trên đảo Guam, khu vực lãnh thổ Mỹ chưa có tư cách pháp nhân với tổng dân số 170.000 người. Tiền đồn chiến lược này của Mỹ cách Bình Nhưỡng khoảng 3.400 km về phía đông nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump hồi tuần trước đã tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả đợt tấn công từ Triều Tiên bằng “hỏa lực và cơn thịnh nộ” chưa từng thấy, đồng thời khẳng định các biện pháp quân sự đã sẵn sàng nếu Bình Nhưỡng có ý định tấn công đảo Guam.

Tuy nhiên bất chấp những cảnh báo này, Triều Tiên đã vạch ra kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm trung gần khu vực đảo Guam. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, lãnh đạo Kim Jong-un đã thảo luận về kế hoạch này với các sĩ quan chỉ huy quân đội trong cuộc họp hôm qua.

Bộ trưởng Jim Mattis khẳng định rằng Mỹ sẽ cố gắng và làm hết sức để đảm bảo rằng tên lửa của Triều Tiên không đạt đến lãnh thổ Mỹ. Ông chủ Lầu Năm Góc cũng cho biết Mỹ có thể xác định được tên lửa mà Triều Tiên bắn ra có khả năng bay đến đâu "chỉ trong khoảnh khắc" và sẽ bắn hạ bất cứ thứ gì đe dọa đến nước này.

Trong một bình luận chung đăng trên tờ Wall Street Journal, cả Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đều khẳng định họ hy vọng một giải pháp ngoại giao cho tình hình căng thẳng leo thăng ở bán đảo Triều Tiên và Mỹ luôn “sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.