Nhật điều F-15 chặn tàu, máy bay Trung Quốc

(PLO)- Nhật Bản điều các máy bay quân sự tới quần đảo Senkaku sau khi Trung Quốc đưa bốn tàu và một thiết bị bay không người lái tới vùng biển quanh quần đảo này.

Hãng Reuters đưa tin, Nhật Bản đã điều hai tiêm kích F-15 tới vùng trời trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 18-5 sau khi bốn tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào vùng biển này cùng một thiết bị bay không người lái.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên các quan chức Nhật Bản phát hiện Trung Quốc sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa ở vùng biển quanh quần đảo Senkaku.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết Nhật đã điều hai tiêm kích F-15, một máy bay cảnh báo sớm E-2C và một máy bay do thám AWACS để chặn một vật thể giống như máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc, vi phạm không phận Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku.

Thiết bị bay không người lái bay gần tàu tuần duyên Trung Quốc ở vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 18-5. Ảnh: KYODO

“Động thái này gây leo thang tình hình và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi xem hành động này là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Nhật Bản” - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 19-5 sau phiên họp nội các.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng máy bay không người lái trên đã được “truyền thông liên quan” sử dụng để quay từ trên không chứ không phải do lực lượng tuần duyên Trung Quốc sử dụng. Tuy nhiên, bà Hoa không nói tên của tổ chức truyền thông này là gì.

“Đây không phải là một hành động quân sự như đã bị truyền thông thổi phồng” - bà Hoa trả lời trong một cuộc họp báo. Bà Hoa còn biện bạch rằng quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền của Trung Quốc và Trung Quốc có mọi quyền để tiến hành các hoạt động tuần tra chính thức ở vùng biển quanh đây.

Kenji Kanasugi, Cục trưởng Cục châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cũng đã điện đàm đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo để thể hiện sự phản đối kịch liệt đối với động thái của Bắc Kinh.  

Quần đảo Senkaku là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa (Nhật Bản) khoảng 400 km về phía Tây hiện do Nhật Bản kiểm soát. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này. Các tàu Trung Quốc lần gần đây nhất đi vào vùng biển quanh Senkaku là hôm 8-5, theo Kyodo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.