Nhật bị nghi đạo ý tưởng biểu tưởng Olympic 2020

(PLO) – Mới đây Ủy ban Thế vận hội Tokyo đã công bố biểu tượng (logo) của Olympic 2020 sắp tới, tuy nhiên một nhà thiết kế Bỉ tố Nhật đã ăn cắp mẫu thiết kế của anh và dọa sẽ đâm đơn kiện, theo Sputnik News hôm 2-8.
Olivier Debie, một nhà thiết kế đồ họa và logo người Bỉ có thể sẽ kiện Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo năm 2020 với lý do họ đã đạo ý tưởng của anh, Tân Hoa Xã dẫn lời truyền thông Bỉ cho hay.

Ngay sau khi biểu tượng Thế vận hội Tokyo 2020 được công bố, đã dấy lên một cuộc tranh cãi quyết liệt bởi biểu tượng của sự kiện thể thao này có nhiều điểm trùng với biểu tượng của nhà hát Bỉ mang tên Liege do chính ông Dabie thiết kế năm 2011, và được công bố năm 2013.

Ông Dabie đã rất bất bình vì sự giống nhau đến “kỳ lạ” này cho dù nhà thiết kế biểu tưởng này vốn không ý thức được “sự giống nhau giữa 2 biểu tượng này là quá rõ ràng”. “Sau khi nhìn thấy thiết kế biểu tượng của Thế vận hội 2020, tôi khó có thể nghĩ rằng tác giả của nó chưa từng nhìn thấy thiết kế của tôi.” – ông nói.

Thiết kế logo của Olympic Tokyo 2020 (Nguồn: Sputnik News)

Giám đốc nhà hát Theatre Liege tuyên bố sự giống nhau giữa 2 biểu tượng này sẽ là một tổn thất tài chính cho chính nhà hát của ông. Nhà thiết kế Dabie bày tỏ mong muốn Ủy ban Thế vận hội sẽ thay đổi biểu tượng Olympic Tokyo 2020 .

Với thiết kế biểu tượng Thế vận hội 2020 thì đây là hình ảnh chữ T, đại diện cho chữ “Tokyo”. Và trên biểu tượng có một vòng tròn màu đỏ lấy ý tưởng từ vòng tròn trên lá cờ của nước Nhật.
Biểu tượng Thế vận hội 2020 là tác phẩm của nhà thiết kế người Nhật Bản Kenjiro Sano. Ông cho hay mục đích của ông là để tạo ra một phong cách mực thước của người Nhật.
“Trước đó tôi không hề nghi ngờ gì về thiết kế này và tôi chắc chắn đã không “tham khảo” biểu tượng kia khi tôi thiết kế biểu tượng này” – ông Sano nói trong một tuyên bố.
Nhà thiết kế Olivier Debie đã thuê luật sư và cho biết họ sẽ liên lạc với Ủy ban Thế vận hội quốc tế và của Tokyo để xác minh về nghi án đạo ý tưởng này, theo Tân Hoa Xã. Nếu nhà chức trách không có phản ứng gì, các luật sự cam kết sẽ đưa vụ kiện này đi xa hơn và sẽ đưa ra tòa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.