Bắc Kinh bất ngờ giành quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022

(PLO) - Thủ đô của Trung Quốc đã bất ngờ đánh bại đối thủ Almaty của Kazakhstan trong cuộc chạy đua đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022.

Chủ tịch IOC Thomas Bach tuyên bố Bắc Kinh chiến thắng

Các đại biểu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã trao quyền đăng cai Olympic và Paralympic 2022 cho Bắc Kinh vào chiều hôm nay 31-07 sau một cuộc bỏ phiếu kín tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Độc đáo hơn khi Bắc Kinh là thành phố đầu tiên trên thế giới vừa có Olympic mùa hè (2008) và Olympic mùa đông (2022). Tại khán phòng của Kuala Lumpur (Malaysia), Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã công bố kết quả Bắc Kinh thắng Almaty để giành quyền đăng cai Olympic 2022. Lúc đầu có bảy thành phố chạy đua Olympic mùa đông 2022 gồm Pyeongchang, Oslo, Krakow, Stockholm, Lvov nhưng cuối cùng chỉ còn Almaty và Bắc Kinh.

Bắc Kinh sẽ đầu tư 3,06 tỷ USD để tổ chức đại hội mùa đông lần thứ 24 này. Nguồn kinh phí này không bao gồm năm tỷ USD xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối từ Bắc Kinh lên vùng núi Zhangjiakou, nơi diễn ra nhiều nội dung của các môn trượt tuyết.

Phía Trung Quốc cho biết, họ tận dụng tám cơ sở thi đấu Olympic mùa hè 2008 để cải tạo lại cho những địa điểm thi đấu Olympic mùa đông 2022 được đánh giá là tiết kiệm gần 40 tỷ USD (nếu xây dựng lại các cơ sở địa điểm thi đấu mới). Chẳng hạn như sân vận động tổ chim, nơi diễn ra nhiều môn thi đấu, lễ khai mạc và bế mạc Olympic mùa hè 2008 và nó cũng là nơi sẽ diễn ra nhiều nội dung tại Olympic mùa đông 2022. Các trung tâm thể thao dưới nước cũng sẽ "tái sử dụng" tiếp tục.

Ở Olympic trẻ 2020, Lausane của Thụy Sĩ đánh bại đối thủ là thành phố Brasov Rumania để giành quyền đăng cai.

Để tổ chức thành công Olympic mùa đông tại Sochi (Nga) 2014, Nga đã tiêu tốn 51 tỷ USD, chủ yếu là các tỷ phú tài trợ.

Người dân kéo đến sân tổ chim chia vui.

Trước đó, trong một đoạn video gửi đến đoàn đại biểu IOC, Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng tận dụng ảnh hưởng của mình và hứa sẽ "ủng hộ hết mình" nếu Bắc Kinh giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022. Chủ tịch Tập phát biểu "Thế vận hội Bắc Kinh sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các nền văn minh trên thế giới". Ông cũng nói thêm "Người Trung Quốc đang chờ đợi cơ hội này. Hãy để tôi đảm bảo với các vị, nếu chọn Bắc Kinh, người Trung Quốc sẽ mang đến một Thế vận hội mùa đông tuyệt vời, phi thường và xuất sắc".

Thị trưởng Bắc Kinh Wang Anshun cũng tuyên bố sẽ mang đến "Những trận đấu hấp dẫn, hài hòa, an toàn và đáng tin cậy". Một trong những cam kết quan trọng khi Bắc Kinh khi thắng cử là phải giải quyết tình trạng ô nhiễm và khí độc ở thủ đô. Một vấn đề khác cũng được quan tâm đó là môn trượt tuyết đã được tổ chức ở Zhangjiakou trong suốt những năm qua. Và Thế vận hội Bắc Kinh lần này sẽ phải xây dựng để cung cấp một khu vực tuyết rơi tự nhiên. Giới chức Trung Quốc cũng hy vọng rằng Olympic lần nay sẽ thúc đẩy "niềm đam mê thể thao mùa đông" giúp họ tạo ra ngành công nghiệp 535 triệu bảng Anh đến năm 2025.

Thị trưởng Bắc Kinh Wang Anshun công bố 92% người dân cả nước ủng hộ chiến dịch Olympic này. Trong khi đó một số khác lại phản ứng với sự thờ ơ, một người dùng Weibo chia sẻ "Đừng lãng phí ngân sách nhà nước", một người khác viết trên Twitter "Có phải gia tăng danh tiếng của đất nước quan trọng hơn cải thiện đời sống người dân?".

Vài hình ảnh sau khi Bắc Kinh giành quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022:

Bắc Kinh bất ngờ giành quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022 ảnh 3

Đoàn vận động của Trung Quốc hò reo khi biết mình chiến thắng.

Bắc Kinh bất ngờ giành quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022 ảnh 4

Tại sân Tổ chim mọi người vui như hội.

Bắc Kinh bất ngờ giành quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022 ảnh 5

Người dân Trung Quốc ăn mừng sự kiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.