Mỹ 'chấm' Los Angeles thay Boston chạy đua Olympic 2024

(PLO) - Sau khi dân chúng thành phố mộng mơ và yên tĩnh Boston của Mỹ phản đối thành phố của mình đứng ra chạy đua đăng cai Olympic mùa hè 2024, Mỹ đã chấm Los Angeles thay thế, thành phố này từng tổ chức Olympic 1984.

Chủ tịch IOC Thomas Bach thông cảm với Ủy ban Olympic Mỹ khi Boston rút lui

Như vậy nhiều khả năng Los Angeles sẽ… cùng hòa vào cuộc chạy đua với Hamburg (Đức), Paris (Pháp), Budapest (Hungaria) và Roma của Ý. Ngày 15-9 tới đây là thời hạn cuối cùng để Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chốt danh sách ứng viên.

Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết: ‘Nhiệm vụ của IOC là lắng nghe sự giải thích của các nước đăng cai và thuyết trình của họ ra sao. Việc Boston rút lui mà nhiều khả năng Los Angeles sẽ thay thế là điều đáng trân trọng. Trong cuộc chạy đua đăng cai Olympic mùa hè 2024, IOC coi như các thành phố của những quốc gia khác nhau đồng điểm xuất phát, nhưng quá trình thực thi đề án thuyết trình ra sao là điều quan trọng để IOC… chấm. Nó hoàn toàn giống như cuộc chạy đua vậy”.

Khi biết Mỹ có ý định lấy Los Angeles thay thế Boston thì IOC cũng hối thúc Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 15-9 để IOC chốt. Khi Boston rút lui, IOC cũng hiểu rằng giới chức trách thành phố này ậm ừ trong việc đưa ra các đề án thực thi khi mình là chủ nhà. Mà điều này xuất phát từ việc người dân Boston không mặn mà và thậm chí phản đối khi thành phố của mình đăng cai.

Cựu ngôi sao bóng rổ Trung Quốc Yao Ming.

Trong khi đó Olympic mùa Đông 2022 có hai đối thủ đang chạy đua gồm Almaty của Kazakhstan và Bắc Kinh của Trung Quốc. Những ngày này Trung Quốc tung “át bài” cựu ngôi sao bóng rổ Yao Ming (cao 2,29m) ra làm hình tượng vận động cho cuộc đăng cai. Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn yếu thế hơn Almaty bởi nạn ô nhiễm của thủ đô Trung Quốc chưa có dấu hiệu cải thiện.

Nạn ô nhiễm ở thủ đô Bắc Kinh che cả ánh sáng mặt trời đang là đối thủ cản đường cho Bắc Kinh giành quyền đăng cai Olympic.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.