Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ trong căng thẳng Trung-Ấn

(PLO) – Tờ NDTV ngày 18-8 cho hay Nhật Bản mới đây đã lên tiếng ủng hộ Ấn Độ trong căng thẳng biên giới kéo dài hai tháng qua giữa New Delhi và Bắc Kinh ở cao nguyên Dokalam.

“Chúng tôi hiểu rằng khu vực Dokalam là đối tượng tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan, đồng thời cả hai đã công nhận sự tồn tại của một cuộc tranh chấp. Tuy nhiên, điều quan trọng ở các khu vực tranh chấp là rằng những bên liên quan không được có các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, và cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình” – Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Kenji Hiramatsu trả lời báo giới ngày 17-8.

Vị đại sứ Nhật Bản cho biết Tokyo đang theo dõi tình hình “rất chặt chẽ” vì nó “có thể ảnh hưởng tới sự ổn định của toàn khu vực”.

Liên quan tới vai trò Ấn Độ, Đại sứ Hiramatsu nói rằng: “Chúng tôi hiểu được Ấn Độ dính vào vấn đề này do có các thỏa thuận song phương với Bhutan. Ngoại trưởng Ấn Độ Swaraj đã nói rõ rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại thông qua các kênh ngoại giao để tìm ra một giải pháp có thể cùng chấp nhận. Chúng tôi đánh giá thái độ tìm tới giải pháp hòa bình này là quan trọng”.

Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Kenji Hiramatsu. Ảnh: THE HINDU

Tuyên bố của ông Hiramatsu được đưa ra một tháng trước khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thăm Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên một quốc gia lớn cho thấy sự ủng hộ công khai đối với Ấn Độ trong căng thẳng biên giới, theo NDTV.

Căng thẳng ở cao nguyên Dokalam bắt đầu tăng nhiệt hồi tháng 6 năm nay sau khi các binh sĩ Trung Quốc đơn phương tiến vào khu vực, phá bỏ các lô cốt của Bhutan và xây dựng một con đường chạy qua cao nguyên này. Cả Ấn Độ và Bhutan đều yêu cầu Trung Quốc trả lại hiện trạng tại khu vực.

New Delhi đề nghị cả hai bên cùng rút quân để tiến tới giải quyết căng thẳng. Tuy nhiên, Bắc Kinh một mực khăng khăng binh sĩ Ấn Độ phải rút ra khỏi khu vực trước thì mới có đối thoại. Trung Quốc thậm chí cảnh báo nếu Ấn Độ không muốn chiến tranh thì nước này hãy mau rút hết quân ra khỏi Dokalam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.