Binh lính Trung Quốc, Ấn Độ xô xát ở biên giới

(PLO)- Ngày 15-8, các binh lính Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra xô xát tại phía Tây dãy Himalayas khiến tình hình căng thẳng giữa hai nước càng gia tăng, nguồn tin từ Ấn Độ cho biết.

Một nguồn tin từ New Delhi cho biết một nhóm binh lính Trung Quốc đã tiến vào lãnh thổ Ấn Độ ở khu vực Ladakh, gần hồ Pangong. Nguồn tin cho hay những binh lính Trung Quốc này mang theo đá và gậy sắt. Trận ẩu đả khiến binh lính hai bên đều bị thương nhẹ.

Trung Quốc và Ấn Độ thường cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ, tuy nhiên những cuộc ẩu đả như thế này rất hiếm khi xảy ra. Quân đội Ấn Độ từ chối phản hồi về vụ việc.

Một binh lính Trung Quốc (trái) ra hiệu với binh lính Ấn Độ tại biên giới Nathu La, bang Sikkim, phía Đông Bắc Ấn Độ. Ảnh: AFP

"Có một vụ ẩu đả ở gần hồ Pangong” - sĩ quan cảnh sát ở Srinagar, thủ phủ của bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ) cho biết. Một nguồn tin quân đội ở Srinagar cũng nói về vụ ẩu đả, cho rằng quân đội Trung Quốc “xâm nhập vào khu vực hồ Pangong”.

Theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), quân đội hai nước vẫn đang tranh chấp tại cao nguyên Doklam, một điểm nóng trong tranh chấp đường biên 3.500 km giữa hai nước.

Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Ấn Độ đơn phương rút khỏi Doklam, nếu không sẽ phải đối mặt với tình hình căng thẳng leo thang. Truyền thông Trung Quốc cũng cảnh báo Ấn Độ có thể phải hứng chịu thất bại ê chề hơn so với cuộc chiến tranh biên giới năm 1962.

Xung đột Trung-Ấn bắt đầu từ tháng 6 khi Ấn Độ đưa quân đến ngăn Trung Quốc xây tuyến đường tại Doklam. Đây là vùng đất hẻo lánh, không người ở mà cả Trung Quốc và Bhutan - đồng minh của Ấn Độ đều khẳng định chủ quyền.

Ấn Độ cho biết đã gửi quân đến vì những hoạt động của Trung Quốc tại Doklam, gần ngã ba biên giới của Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. New Delhi cho rằng đây là động thái đe dọa đến tình hình an ninh ở khu vực phía Đông Bắc nước mình.

Tuy nhiên, Bắc Kinh lại phản bác rằng Ấn Độ không có vai trò gì trong khu vực và các nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng không hề có hiệu quả.

SCMP dẫn lời một bộ trưởng chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để chấm dứt căng thẳng. Bộ trưởng này tiết lộ Thủ tướng Narendra Modi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn chặn Trung Quốc xây đường trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.