Trung Quốc tăng hợp tác với láng giềng của Ấn Độ

(PLO)- Trung Quốc tìm cách giành được sự ủng hộ của các láng giềng của Ấn Độ giữa bối cảnh căng thẳng biên giới Trung-Ấn tiếp tục leo thang.

Nhật báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 16-8 đưa tin trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương tới Nepal vừa qua, hai nước đã ký ba thỏa thuận hợp tác.

Cụ thể, Bắc Kinh đã đồng ý cung cấp một gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD cho Nepal. Ngoài ra, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Nepal, một trong các thỏa thuận được ký hôm 15-8 là một thỏa thuận liên quan tới khai thác khí tự nhiên và dầu mỏ. “Trung Quốc sẵn sàng giúp Nepal tăng cường sự độc lập về năng lượng” - ông Uông nói.

Đáng chú ý, Trung Quốc cũng đồng ý cung cấp hỗ trợ cho Nepal để giúp nước này sửa chữa các đoạn cầu cùng cơ sở hạ tầng khác ở khu vực biên giới tại cảng Tatopani. Đây là một dự án xây dựng chung của hai nước. Nepal mong muốn Trung Quốc sẽ mở cảng này sớm sau khi cơ sở hạ tầng tại đây bị thiệt hại trong trận động đất hồi tháng 4-2015.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương (trái) bắt tay với người đồng cấp Nepal Bijay Kumar Gachhadar hôm 15-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương tới thăm Nepal từ hôm 14-8. Ông mô tả hai nước Nepal-Trung Quốc là “những người bạn và đối tác đáng tin cậy”. Quan chức Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự hợp tác của Kathmandu trong sáng kiến “Vành đai, con đường” của Bắc Kinh.

Chuyến thăm được thực hiện giữa bối cảnh căng thẳng biên giới Trung-Ấn ở cao nguyên Dokalam không có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước chuyến thăm Nepal, ông Uông thậm chí đã tới tham dự quốc khánh của Pakistan và tuyên bố sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan.

Theo SCMP, căng thẳng Trung-Ấn khiến Nepal rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tờ Sputnik hôm 8-8 cũng từng đề cập tới vấn đề này khi Nepal đứng trước thế cờ cả hai nước lớn đều muốn giành được sự ủng hộ về vấn đề căng thẳng biên giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba sẽ có chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng này. Trước chuyến thăm Ấn Độ của ông Deuba, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã tới thủ đô Kathmandu của Nepal để tham dự Hội nghị ngoại trưởng lần thứ 15 của tổ chức Sáng kiến vùng vịnh Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa khu vực (BIMSTEC) hôm 10-8.

“Ảnh hưởng của căng thẳng Dokalam lên Nepal là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Nepal tin rằng lợi ích kinh tế chung và sự hợp tác giữa Trung-Ấn sẽ quan trọng hơn sự kình địch về địa chính trị và họ nên tránh đối đầu” - Rupak Sapkota, Tổng Thư ký Viện phân tích chiến lược Nepal, nhận định.

Trong khi đó, Bhaskar Koirala, Giám đốc Viện nghiên cứu quốc tế và chiến lược Nepal, cho rằng Nepal rất dễ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc vì có vị trí nằm giữa hai quốc gia này. “Nepal rõ ràng phải duy trì trung lập để đảm bảo căng thẳng không nằm khỏi tầm kiểm soát và không lan rộng ra khu vực” - ông Koirala nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.