Nhân vật gây xôn xao khi 3 năm liên tiếp "đoán" trúng đề Ngữ văn lên tiếng đính chính

(PLO)-  Đây là năm thứ 3 liên tiếp “Kaito Kid” được cho là đoán trúng đề thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Môn Ngữ văn Kỳ thi THPT năm 2022 vừa kết thúc, cũng là lúc cộng đồng mạng xôn xao bởi một fanpage facebook có tên “Kaito Kid” đoán trúng đề thi.

Cụ thể, vào ngày 6-7, fanpage chia sẻ dòng trạng thái: “Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc đề thi chính là Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nhé”.

Trước đó, “Kaito Kid” đã công khai thăm dò ý kiến của cộng đồng mạng, dự đoán đề thi môn Ngữ văn bằng việc đưa ra tác phẩm văn học cho mọi người dự đoán. Kết quả cho thấy tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa được lựa chọn nhiều nhất.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp “Kaito Kid” dự đoán trúng đề thi. Ảnh chụp từ màn hình

Đây là năm thứ 3 liên tiếp “Kaito Kid” dự đoán trúng đề thi. Ảnh chụp từ màn hình

Không chỉ năm nay "Kaito Kid” mới dự đoán trúng đề thi, cộng đồng mạng còn lan truyền ảnh chụp màn hình về dự đoán của 2 năm trước đó (2020 và 2021), kết quả cũng cho thấy “Kaito Kid” đã dự đoán đúng hoàn toàn. Như vậy, trong 3 năm liên tiếp fanpage này “trúng tủ” với đề thi môn Ngữ văn của Kỳ thi THPT.

Không ít người đặt ra câu hỏi rằng tại sao môn Ngữ văn là dễ dàng được đoán trúng đề đến vậy.

“Điều này tạo ra tâm lí hoài nghi về tính bảo mật của đề thi, học tủ, hoặc học chống đối để phục vụ điểm thi, đi ngược với chính sách giáo dục của mình. Ngoài ra, còn tác động tiêu cực đến quá trình học tập ôn luyện”- một người chia sẻ.

Trước khi đưa ra dự đoán, fanpage thường khảo sát ý kiến của cộng đồng mạng bằng cách đưa ra các tác phẩm văn học để mọi người lựa chọn. Ảnh chụp màn hình

Trước khi đưa ra dự đoán, fanpage thường khảo sát ý kiến của cộng đồng mạng bằng cách đưa ra các tác phẩm văn học để mọi người lựa chọn. Ảnh chụp màn hình

Được biết Kaito Kid là một siêu trộm trong bộ truyện về thám tử lừng danh Conan của Nhật Bản.

Nhân vật Kaito Kid. Ảnh: Internet

Nhân vật Kaito Kid. Ảnh: Internet

Liên quan đến vấn đề có hay không chuyện lộ đề thi môn Ngữ văn, ông Lê Mỹ Phong, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định chắc chắn không có chuyện này.

Theo ông Phong, những tác phẩm văn học trong chương trình và SGK có rất ít, khoảng 4-5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói đúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là lộ đề.

Tuy vậy, ông Phong cũng thông tin, Bộ GD&ĐT đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an để làm rõ.

Đầu giờ chiều ngày 7-7, nhân vật này đã gửi “tâm thư” đính chính, với nội dung như sau:

Xin chào mọi người mình là Kaito Kid đây.

"Vài giờ qua có thông tin về việc điều tra lộ đề, nhưng lại có nhắc đến mình. Mình thấy có lẽ mọi người đã đi quá xa rồi đó.

Vì mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây. Mình mới là sinh viên thôi và việc đoán đề mình chỉ dựa trên những tác phẩm của những năm trước đã ra thi và với tình hình học tập của mấy bạn học sinh hiện tại để đưa ra dự đoán tác phẩm có khả năng cao sẽ ra thi nhất… chứ mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây.

Vì tất cả tác phẩm mình đăng chỉ là do dự đoán của mình. Và việc đoán chính xác 3 tác phẩm liên tiếp có lẽ do mình may mắn.

Như hôm qua, mình cũng phân vân sẽ chọn "Ai đã đặt tên cho dòng sông" hay "Chiếc thuyền ngoài xa" để đăng lên phỏng đoán.

Nhưng vì "Ai đã đặt tên cho dòng sông" đã ra đề minh họa của năm trước rồi nên mình chọn "Chiếc thuyền ngoài xa". Nên hy vọng mọi người đừng đẩy sự việc đi quá xa, sẽ ảnh hưởng đến mình đó ạ….".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.