Thầy giáo gần 1 năm đeo bám vụ ‘lộ đề thi’ môn Sinh học xảy ra tại Bộ GD&ĐT

(PLO)- Phát hiện dấu hiệu bất thường trong đề thi môn Sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nam giáo viên nhiều lần gửi đơn tố giác, đeo bám diễn biến vụ việc suốt một năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ GD&ĐT. Hai cựu giáo viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng bị khởi tố về tội danh này, trong đó một người bị bắt tạm giam.

Động thái tố tụng trên được Bộ Công an thực hiện dựa trên kết quả điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thầy Đinh Đức Hiền. Ảnh: HOCMAI

Thầy Đinh Đức Hiền. Ảnh: HOCMAI

Liên quan đến vụ án, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, suốt thời gian qua, một nam giáo viên đã kiên trì đeo bám khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong đề thi môn Sinh học. Đó là thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học, thuộc hệ thống giáo dục HOCMAI, người đầu tiên viết thư gửi Bộ GD&ĐT tố giác những lùm xùm về đề thi.

Theo chia sẻ từ thầy Hiền, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1-2021 diễn ra, thầy nhận được phản ánh của một số đồng nghiệp và học sinh về hiện tượng giống nhau giữa đề thi môn Sinh và đề ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Kèm theo phản ánh là tài liệu đề ôn thi và các video livestream trên Facebook của thầy Nghệ.

Nhận thấy vụ việc có uẩn khúc, thầy Hiền hai lần gửi thư tố giác đến Bộ GD&ĐT, lần lượt vào tháng 7-2021 và tháng 11-2021.

“Ngoài Bộ GD&ĐT, trong gần một năm qua, tôi cũng nhiều lần phản ánh sự việc đến Bộ Công an và các đại biểu Quốc hội. Tôi theo đuổi việc vì tôi làm những việc của một nhà giáo cần phải làm, cần tạo ra một môi trường giáo dục minh bạch, công bằng và tử tế, nếu không những điều chúng tôi dạy học trò sẽ trở nên vô nghĩa” – thầy Hiền nói.

Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học, thuộc hệ thống giáo dục HOCMAI. Ảnh: P.LIÊN

Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học, thuộc hệ thống giáo dục HOCMAI. Ảnh: P.LIÊN

Quá trình đeo bám, thầy Hiền nhiều lần nhận được phản hồi từ GD&ĐT cho biết vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ, cùng đó là các phiếu chuyển vụ việc từ đại biểu Quốc hội đến cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Nói về quyết định khởi tố vụ án của Bộ Công an, thầy Hiền cho hay “cảm xúc buồn vui lẫn lộn”. Vui vì quá trình đấu tranh của mình và nhiều giáo viên khác đã có kết quả, vì niềm tin vào pháp luật chưa bao giờ mất đi và sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Buồn vì dù sao đây cũng là sự việc đáng tiếc, không ai mong muốn xảy ra với ngành giáo dục.

“Tôi tin những ai tâm huyết với giáo dục đều cảm thấy buồn nhưng không còn cách nào khác là chúng ta phải đối diện với nó” – thầy nói.

Vẫn theo chia sẻ của thầy Hiền, giống với nhiều người khi đứng đơn tố giác tiêu cực, thầy ít nhiều có lo lắng vụ việc sẽ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Tuy nhiên, với niềm tin “xã hội còn rất nhiều người tốt, mọi người sẽ hiểu việc tôi làm” và vì sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, tôi vẫn quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng.

Thầy Hiền cũng cho rằng trong vụ này, Bộ GD&ĐT đã thẳng thắn nhìn vào sự bất cập đang tồn tại trong ngành, để từ đó điều chỉnh cho kỳ thi THPT 2022 tới đây được công bằng và minh bạch hơn.

“Ai cũng mong muốn có một tương lai tốt đẹp cho giáo dục, cho thế hệ trẻ nhưng đôi khi cách làm có phần chưa đúng. Và vô tình, người lớn đưa học trò vào cái sai của mình. Tôi mong trong giáo dục, dù chúng ta làm gì đi nữa thì mục tiêu đầu tiên phải là sự trưởng thành và tử tế cho thế hệ tương lai” – thầy Hiền nêu quan điểm.

Kiểm tra tất cả các khâu kỳ thi năm 2022

Bộ GD&ĐT cho biết trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ ghi nhận một số yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học.

Tháng 8-2021, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo kiểm tra, đồng thời chủ động phối hợp cùng cơ quan công an thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án, Bộ GD&ĐT vấn đang phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Bộ GD&ĐT cũng triển khai rà soát, điều chỉnh các khâu có liên quan, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, để tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.