Nhân vật bí ẩn nhận 47 triệu USD để hé lộ bí mật “sự thật” vụ MH17

(PLO) – Theo tờ Der Spiegel, thám tử tư người Đức Josef Resch tiết lộ rằng một nhóm người giấu tên đã nắm được những bằng chứng chi tiết về những nghi phạm trong vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia. Theo đó, người cấp tin bí ẩn này sẽ nhận được 47 triệu USD.
Thám tử Resch tuyên bố anh ta được nhóm người bí ẩn này thuê để điều tra và xác nhận các thông tin mà họ có được.
Theo như thỏa thuận đã ký với khách hàng, ông không thể tiết lộ danh tính người bí ẩn này cũng như việc ông ta đang nắm giữ những thông tin nào.

Khách hành của ông ban đầu treo giải thưởng là 30 triệu USD, nhưng sau đó nâng lên thêm 17 triệu USD nữa.


Các nhà điều tra phục hồi các mảnh vỡ từ xác máy bay MH17 tại Ukraine hôm 16-11-2014. (Nguồn: NL Times)

Resch cùng các đồng nghiệp của mình đã mất vài tháng để xử lý các thông tin mà họ nhận được trong vụ điều tra. Ông Resch cho hay ông cũng nhận được các tài liệu được cho là đến từ dịch vụ bí mật của Ukraine.
Tháng 5-2015, một trong những người bí ẩn đã đến đứng trước cửa nhà ông Resch. Anh ta là người châu Âu,ở tuổi trung niên và nói tiếng Đức rất tốt – ông Resch nói.
Ông Resch cũng nhắc tới một cuộc gặp giữa một người cấp tin với khách hàng của ông. Người cấp tin đã đến địa điểm gặp mặt bằng xe đạp. Cuộc gặp kéo dài 1 giờ và người cấp tin đã nhận được một khoản tiền. Tuy nhiên ông Resch từ chối tiết lộ số tiền đó là bao nhiêu. Vai trò của ông Resch trong cuộc gặp này vẫn còn chưa rõ.
“Tôi có đề nghị rằng khách hàng của tôi công bố thông tin trước công chúng," Resch nói. “Nhưng tôi sợ thông tin sẽ chỉ được xử lý nội bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.