MH 17 chưa được giải mã: căng thẳng Nga – Úc leo thang

(PLO) – Báo chí Úc hôm nay đưa tin Đại tướng Không quân Úc Angus Houston hy vọng các điều tra viên nước này quay trở lại hiện trường vụ tai nạn MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Tuy nhiên ông cũng cho biết thêm hầu hết thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy.

Vị đặc phái viên của Thủ tướng Úc, người đang chuẩn bị rời khỏi Kiev, phát biểu trên kênh radio ABC rằng ông rất muốn quay trở lại miền đông Ukraine để tiến hành một cuộc “kiểm tra cuối cùng” để chắc chắn rằng không có thi thể nào bị bỏ sót tại hiện trường vụ tai nạn.

Thủ tướng Úc Tony Abbott  (bìa trái) và Đại tướng Không quân Angus Houston 

 “Một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới nhận định rằng chúng tôi đã tìm thấy hầu hết những gì còn sót lại ở hiện trường, và chúng tôi sẽ không thể tìm được thêm điều gì quan trọng ở đây nữa”,  Houston nói. 

Tuy nhiên, Đại tướng Houston cũng chưa thể xác nhận kết quả tìm kiếm 80 thi thể còn đang nằm lại hiện trường nơi máy bay rơi.

 Hầu hết thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy ở hiện trường vụ tai nạn MH17

Trong khi đó, thông tin từ phía Nga đã giáng một đòn mạnh vào Ngoại trưởng Úc, Julie Bishop vì những “báo cáo vô lý” và “lời nói bóng gió vô trách nhiệm” của bà liên quan tới thảm họa MH17 và xung đột ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố trên trang Itar-Tass nhằm phản đối việc Úc cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về tai nạn của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Đồng thời, báo chí Nga đưa tin phía Nga đưa ra chỉ trích đối với việc Úc nghi ngờ đoàn cứu trợ nhân đạo của Nga gửi tới để giúp đỡ dân thường ở phía đông nam của Ukraine là một cái cớ để Nga thực hiện hành động xâm lược vũ trang đối với các nước láng giềng.

 Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (bìa trái) bị phía Nga chỉ trích dữ dội vì những cáo buộc của bà đối với Nga trong vụ MH 17.

“Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã đi quá xa khi đưa ra những lời bóng gió vô trách nhiệm về đất nước của chúng tôi, mặc dù vai trò của bà ta là xây dựng cầu nối giữa các quốc gia, chứ không phải là phá hủy chúng”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Căng thẳng giữa Nga và bà Bishop đã leo thang sau khi bà Bishop đưa ra chỉ trích đối với Nga hôm thứ Ba vừa qua, sau khi kết thúc cuộc đàm phán với ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Theo kết quả điều tra từ phía Úc và Hà Lan nhằm tìm lấy bằng chứng từ hiện trường vụ tai nạn MH17, bà Bishop buộc tội chính quyền Moscow cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.