Ukraine bị kiện, đòi bồi thường 1 triệu USD vì 'vô trách nhiệm' vụ MH17

(PLO) - Theo thông tin từ tờ Germandaily, người mẹ của một nạn nhân trong vụ máy bay bị bắn rơi Malaysia Airlines MH17 đã bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại Ukraine tại Tòa án Nhân quyền châu Âu, cáo buộc Kiev đã không đóng không phận của nước này khi đang diễn ra chiến sự. 
Người phụ nữ đưa đơn khiếu nại của mình tới tòa án Strasbourg, yêu cầu Ukraine bồi thường 1 triệu USD vì gây ra những thiệt hại đối với những nạn nhân của MH17.

Chiếc Boeing 777 đã phát nổ trên không phận miền đông Ukraine vào ngày 17 tháng 7, giết chết tất cả 298 trên tàu, 193 người Hà Lan. Trong đó có bốn người Đức. Những người có trách nhiệm phía Moscow bác bỏ việc Kiev và phương Tây đã cáo buộc lực lượng đòi liêng bang hóa tại miền Đông bắn hạ chiếc máy bay bằng một tên lửa đất-đối-không do Nga viện trợ.

 Chiếc MH17 bị rơi trên không phận Ukraine, nơi đang diễn ra chiến sự ác liệt, đã giết chết 298 mạng người (Ảnh: Telegraph)

Các nguyên đơn trong vụ kiện cho rằng Ukraine lẽ ra nên đóng cửa không phận các chuyến bay dân sự để tránh bom đạn từ cuộc chiến ác liệt đang diễn ra tại miền Đông nước này. Gia đình các nạn nhân còn đưa ra lập luận rằng việc Ukraine quyết định không đóng cửa không phận là do chính quyền Kiev sợ mất lượng ngoại tệ từ các hãng hàng không.
Vào thời điểm đó, giới quan sát cho rằng có khoảng 700 chuyến bay bay qua lãnh thổ Ukraine mỗi ngày, mang về doanh thu khoảng vài triệu euro một tháng. 
Người phụ nữ - người mẹ của nạn nhân MH17 nói trên đang được một luật sư  người Đức Elmar Giemulla, một giáo sư về luật hàng không, bảo hộ quyền lợi về luật. Giemulla tuyên bố hồi tháng 9 vừa qua rằng ông sẽ đại diện cho ba gia đình của nạn nhân Đức trong vụ MH17 kiện Ukraine ra tòa.
"Nếu giữ không phận mở cho phép máy bay dân sự các nước bay qua, Nhà nước Ukraine phải đảm bảo sự an toàn của chuyến bay. Nếu không thể đảm bảo an toàn, Ukraine phải đóng cửa không phận của mình," ông nói với AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.