Nhận lì xì Tết từ công ty có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

(PLO)- Tiền lì xì Tết sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu được xác định là tiền thưởng thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp duy trì truyền thống lì xì bằng tiền cho người lao động như một hình thức động viên, tạo không khí khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn: khoản tiền lì xì này có phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không.

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, thu nhập từ tiền lương, tiền công là một trong những loại thu nhập chịu thuế TNCN. Cụ thể, điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng được liệt kê là không chịu thuế, như:

Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Nhà nước phong tặng (Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến, Bằng khen, Giấy khen…);

Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận;

Tiền thưởng về sáng chế, cải tiến kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Tiền thưởng cho việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài các trường hợp nêu trên, mọi khoản thưởng khác do người sử dụng lao động chi trả cho người lao động đều thuộc diện thu nhập chịu thuế TNCN.

nhan-li-xi-tet-tu-cong-ty-co-phai-dong-thue-thu-nhap-ca-nhan.jpg
Chỉ những khoản mang tính quà tặng tượng trưng, không hạch toán lương thưởng mới có thể không bị tính thuế. Ảnh: HUỲNH THƠ

Như vậy, tiền lì xì Tết do doanh nghiệp chi cho người lao động sẽ phải chịu thuế TNCN nếu khoản tiền này được xác định là tiền thưởng, thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công và không nằm trong các trường hợp được miễn thuế theo quy định.

Ngược lại, trong trường hợp tiền lì xì chỉ mang tính chất tượng trưng, mang ý nghĩa quà tặng đầu năm, không được quy định trong quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp, không hạch toán chi phí tiền lương, không ghi nhận trong hệ thống kế toán thì có thể được xem xét là quà tặng, không phải thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, việc khoản tiền lì xì có phải nộp thuế TNCN hay không không phụ thuộc vào tên gọi, mà phụ thuộc vào cách thức chi trả, mục đích chi và việc hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế của người lao động theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.