Nhận giấy báo trúng tuyển nhưng rớt do hạnh kiểm trung bình

(PL)- “Có khoảng 14-15 trường hợp thí sinh có đủ điểm để đậu vào Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế và đã nhận được giấy báo nhập học.

Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục đối chiếu hồ sơ thì các thí sinh này không đạt yêu cầu về hạnh kiểm. Theo quy định, các thí sinh này chắc chắn không thể trúng tuyển vào ĐH Sư phạm - ĐH Huế”. TPO ngày 13-9 dẫn thông tin từ TS Lê Anh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế xác nhận.

Theo lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, những thí sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành sư phạm của ĐH Sư phạm - ĐH Huế ngoài đáp ứng về điểm thi, thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện phải có hạnh kiểm ba năm THPT đạt loại khá trở lên. Điểm mới này đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt và được Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế công bố trên trang tin điện tử.

Sai sót này thuộc về thí sinh do không tìm hiểu kỹ quy định trước khi nộp hồ sơ xét tuyển. Tuy nhiên, ban tuyển sinh ĐH Huế cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì “Làm kiểu gửi giấy báo trúng tuyển, thí sinh đến nhập học lại nhận thông báo rớt sẽ khiến thí sinh bị sốc” - một cán bộ trong ĐH Huế chia sẻ.

PV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.