Nhầm điểm thi, thí sinh từ thi trượt trở thành thủ khoa lớp 10

(PLO)- Nhầm điểm thi trong quá trình hồi phách, một nam sinh ở Thanh Hóa thi trượt lại trở thành thủ khoa lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-10, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có kết quả xác minh vụ một thí sinh có điểm thi cao bất thường.

Cụ thể, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do nhầm lẫn trong quá trình hồi phách và lên điểm tại Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn thư phản ánh về việc học sinh CTH, học sinh lớp 10 của Trường THPT Lê Hồng Phong (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đạt điểm cao bất thường khi thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. CTH cũng là thủ khoa của trường trong khi em này chỉ có lực học trung bình.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh đã vào cuộc làm rõ.

Theo đó, điểm thi công bố của thí sinh CTH lần lượt là Toán: 8 điểm, Ngữ văn: 8,5 điểm, tiếng Anh: 6,4 điểm. Tuy nhiên, qua kiểm tra bài thi, kết quả thực sự chỉ là Toán: 4,5 điểm, Ngữ văn: 6,5 điểm và tiếng Anh: 2,4 điểm.

nhầm điểm thi.jpg
Nhầm lẫn trong quá trình hồi phách ở Thanh Hóa, thí sinh từ thi trượt trở thành thủ khoa lớp 10 THPT Lê Hồng Phong.

Thanh tra Sở GD&ĐT đã làm việc với Hội đồng chấm thi Trường THPT Ngọc Lặc xác định nguyên nhân nhầm điểm thi là do trong quá trình làm việc, áp lực công việc, mất tập trung nên để xảy ra việc ghi nhầm điểm thi và không cố ý.

Lý giải thêm về sự nhầm lẫn này, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho biết quá trình kiểm tra xác minh vụ việc, phía gia đình và Hội đồng thi khẳng định không có yếu tố tiêu cực trong việc nhập nhầm điểm thi của thí sinh nêu trên.

Theo ông Dũng, căn cứ điểm chuẩn vào Trường THPT Lê Hồng Phong năm học 2024-2025, học sinh này không đủ điểm đậu vào lớp 10. Do đó, ngày 25-9, Hội đồng thi THPT Lê Hồng Phong đã ra thông báo thí sinh CTH không đủ điểm trúng tuyển, buộc phải dừng học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.