Tuyển giáo viên THPT ở Thanh Hóa khắt khe dù đang thiếu nhiều

(PLO)- Thanh Hóa yêu cầu giáo viên THPT phải có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, đoạt giải ba kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh trở lên trong khi đang thiếu giáo viên trầm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-10, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chấp thuận kế hoạch tuyển dụng chức danh giáo viên (GV) THPT, công lập với số lượng 136 chỉ tiêu.

Theo đó, những người được tuyển dụng phải đáp ứng nhiều tiêu chí như: Phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên THPT hạng III theo quy định. Có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc ngành đào tạo giáo viên tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài...

Giáo-viên-THPT-Thanh-Hóa-được-tuyển-dụng-phải-tốt-nghiệp-đại-học-loại-xuất-sắc1.jpg
GV được tuyển dụng phải có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc ngành đào tạo giáo viên tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Các ứng viên phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn như:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh hoặc giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi HS giỏi quốc gia.

- Các ứng viên được bằng khen trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học THPT.

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học THPT hoặc bậc đại học hoặc đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic một trong các môn toán, vật lý, hóa học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ GD&ĐT công nhận.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào tháng 7-2023, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho hay hiện số giáo viên biên chế ở các cấp thiếu trầm trọng.

Giáo-viên-THPT-Thanh-Hóa-được-tuyển-dụng-phải-tốt-nghiệp-đại-học-loại-xuất-sắc-.jpg
Từng là đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh có thể là một trong những tiêu chí ứng tuyển. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

So với định mức của tỉnh, ngành giáo dục còn thiếu gần 6.900 giáo viên. So với định biên của Bộ GD&ĐT thiếu hơn 10.250 giáo viên, trong đó một số môn bắt buộc theo chương trình mới như tin học thiếu 690 người, tiếng Anh 350, mỹ thuật 280.

Nguyên nhân là nhiều năm qua số biên chế giáo viên tỉnh được giao (gần 1.700) thấp hơn định mức, trong khi hàng năm vẫn phải cắt 10% biên chế theo Nghị quyết 19 của trung ương.

Những năm trước, các địa phương ở Thanh Hóa không tuyển giáo viên bổ sung cho số nghỉ hưu. Hiện đã có cơ chế, chỉ tiêu tuyển giáo viên nhưng một số huyện thị, thành phố chưa kịp xây dựng kế hoạch hoặc phải cân đối việc thừa, thiếu giáo viên giữa các cấp học

Theo ông Thức, từ năm học 2021-2022 về trước, môn tiếng Anh và tin học ở tiểu học là tự chọn. Các môn âm nhạc, mỹ thuật không có trong chương trình THPT.

Theo chương trình mới, tiếng Anh, tin học trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3. Âm nhạc, mỹ thuật là môn lựa chọn từ lớp 10 nên việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.