Nhà Trắng tính để ông Trump thôi họp báo COVID-19

(PLO)- Các quan chức Mỹ lo ngại việc ông Trump liên tục tham gia họp báo của đội đặc nhiệm chống COVID-19 có thể khiến ông nhận thêm chỉ trích vì các phát biểu của mình.

Nhà Trắng đang cân nhắc không để Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia các cuộc họp báo của đội đặc nhiệm chống COVID-19 để tránh gây ra các tác động chính trị không mong muốn, đài NBC News đưa tin.

Tối 24-4, trang tin Axios là cơ quan truyền thông đầu tiên nhắc đến đề xuất này khi cho rằng nhiều quan chức trong và ngoài Nhà Trắng đang lo lắng cuộc họp báo của đội đặc nhiệm chống COVID-19 có thể "lạc đề".

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 23-4, ông Trump đã nhắc đến ý tưởng nghiên cứu tiêm chất khử trùng hoặc chiếu ánh sáng qua da bệnh nhân COVID-19 để tiêu diệt virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) trong cơ thể người bệnh. Ý tưởng đề xuất này của ông ngay lập tức nhận được vô số bình luận chỉ trích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo của đội đặc nhiệm chống COVID-19 ngày 23-4. Ảnh: AP

Ngày 24-4, ông Trump đã nói rõ rằng ông chỉ nhắc đến ý tưởng đó như những câu hỏi "mỉa mai" những người chỉ trích mình. Tuy nhiên, những bình luận chỉ trích ông vẫn tiếp tục.

Không nhận câu hỏi từ báo giới, không tổ chức họp báo

Ngày 24-4, cuộc họp báo của đội đặc nhiệm chống COVID-19 chỉ kéo dài 21 phút - ngắn nhất trong các cuộc họp báo của nhóm này - và Tổng thống Trump không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào từ báo giới.

Ngày 25-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng - bà Kayleigh McEnany nói rằng ông Trump đã trả lời nhiều câu hỏi trong một sự kiện khác trong ngày 24-4 nên không tiếp nhận câu hỏi từ báo giới trong cuộc họp báo tối cùng ngày.

Bà McEnany còn nói rằng "tổng thống đã trả lời câu hỏi trong 49 cuộc họp báo kể từ cuối tháng 2, đây là tổng thống dễ tiếp cận nhất, minh bạch nhất trong lịch sử hiện đại".

Trong ngày 25-4, đội đặc nhiệm chống COVID-19 không tổ chức họp báo. Lịch làm việc ngày 26-4 của ông Trump cũng không có sự kiện nào gặp gỡ công chúng hoặc báo giới, theo NBC News.

Tối 25-4, trong khoảng thời gian cuộc họp báo của đội đặc nhiệm chống COVID-19 thường diễn ra, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng việc ông tham gia họp báo là "không đáng thời gian và công sức" vì ông chỉ nhận được "những câu hỏi thù địch", còn báo giới chỉ viết nên những thông tin giả. 

Ông Trump có nên tham gia họp báo hằng ngày?

Một nguồn thạo tin cho biết mục đích ban đầu của việc để ông Trump tham gia các cuộc họp báo về COVID-19 là để thể hiện hình ảnh ông luôn bên cạnh người dân Mỹ với tư cách là một người lãnh đạo trách nhiệm. Các phụ tá và đội ngũ tranh cử tổng thống (nhiệm kỳ thứ hai) của ông Trump đã hỗ trợ để những gì ông phát biểu là những thông điệp tốt nhất.

"Người dân Mỹ muốn thấy tổng thống của họ đứng trước họ, lãnh đạo đất nước qua giai đoạn khó khăn và đó chính xác là những gì Tổng thống Trump đang làm", ông Tim Murtaugh - Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump nói hồi tháng trước.

"Ông Trump và các chuyên gia trong đội đặc nhiệm chống COVID-19 đã cung cấp những thông tin cập nhật hằng ngày rất cần thiết cho các công dân và trấn an họ rằng chính quyền liên bang đang hành động", ông Murtaugh nói tiếp. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng - bà Kayleigh McEnany. Ảnh: MEGA AGENCY

Ngày 25-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng McEnany vẫn nhận xét tích cực về việc ông Trump tham gia họp báo hằng ngày. Bà McEnany nói: "Tôi tin rằng tổng thống đã làm nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ theo cách tốt nhất có thể".

Tuy nhiên, một số phụ tá khác của ông Trump cho rằng việc ông tham gia xuyên suốt 50 cuộc họp báo vừa qua khiến ông trông giống như một thư ký báo chí hơn là một tổng thống.

Đồng thời, những người này cũng lo ngại mỗi lần ông Trump trả lời báo giới đều có nguy cơ tạo ra những bình luận trái chiều, làm lu mờ những việc ông đã làm được trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Mỹ.

Trong khi đó, một quan chức khác trong Nhà Trắng cho rằng ông Trump cần thay đổi tần suất họp báo vì "bạn không thể tiếp tục tổ chức họp báo nếu bạn không có thông tin cập nhật quan trọng".

Khi được hỏi ông Trump có ngừng hẳn việc tham gia các buổi họp báo của đội đặc nhiệm chống COVID-19, bà McEnany nói: "Tôi để quyền quyết định cho tổng thống. Đó hoàn toàn là quyền của ông ấy".

Hiện tại Mỹ vẫn đang vật lộn với đại dịch COVID-19. Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ là gần 960.900 người và số ca tử vong là 54.265 người (tính tới 11 giờ 30 phút trưa 26-4, theo giờ Việt Nam), theo chuyên trang thống kê Worldometer

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.