Thêm một tàu chiến Mỹ thành ổ dịch COVID-19 lớn

(PLO)- Tàu khu trục USS Kidd đang chuẩn bị trở về cảng để khử trùng sau khi phát hiện 18 thủy thủ nhiễm COVID-19.

Ít nhất 18 thủy thủ trên một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã nhiễm COVID-19, biến con tàu này thành ổ dịch lớn thứ hai trong lực lượng tàu chiến Mỹ, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 24-4, Hải quân Mỹ thông báo một thủy thủ trên tàu USS Kidd đang được đưa vào bờ điều trị tại TP San Antonio (bang Texas) sau khi bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Người này vẫn đang có tình trạng sức khỏe ổn định.

Một đội chuyên gia y tế đã được cử lên tàu trong chưa đầy 24 giờ sau khi phát hiện ca nhiễm trên.

Một số thủy thủ khác trên tàu đã được xét nghiệm COVID-19 và ít nhất 17 người trong số này cho kết quả dương tính. Hải quân Mỹ cho rằng số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng thêm khi mở rộng xét nghiệm. 

Trả lời phóng viên Reuters tại cuộc họp báo ngày 24-4, người phát ngôn Lầu Năm Góc - ông Jonathan Hoffman cho biết tàu USS Kidd đang chuẩn bị trở về cảng để khử trùng. 

Tàu khu trục USS Kidd. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

USS Kidd là tàu chiến thứ hai của Hải quân Mỹ xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Điều này làm dấy lên câu hỏi về các quy trình phòng dịch trên tàu và cách nguồn bệnh xuất hiện trên các tàu đang hoạt động ngoài khơi.

Trước đó, một tàu sân bay Mỹ đã trở thành ổ dịch COVID-19 khi đang hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ít nhất 850 thủy thủ trên tàu đã nhiễm COVID-19.

Tàu sân bay này đang cập cảng tại đảo Guam và các bệnh nhân COVID-19 nặng đang được điều trị tại một bệnh viện dã chiến của Hải quân Mỹ mới được xây dựng trên đảo.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phát hiện nhiều ca bệnh ở các doanh trại của quân đội nước này.

Thông báo chính thức hôm 24-4 của Lầu Năm Góc cho thấy 6.213 binh sĩ, người thân binh sĩ và nhà thầu quân sự Mỹ đã nhiễm COVID-19. Hải quân đang là lực lượng có số binh sĩ nhiễm bệnh cao nhất (1.445 ca).

Trong số này, hầu hết ca bệnh đang tự cách ly và chỉ có 281 bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện. Có 1.947 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 26 trường hợp tử vong.

Tính đến 12 giờ trưa 25-4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ là 925.232 người, trong đó 52.193 người đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.