Nhà thầu ngoại ‘níu’ dự án cao tốc

(PL)- Nhiều gói thầu trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do các nhà thầu nước ngoài thực hiện thi công ì ạch, không đạt tiến độ. Cá biệt, có gói vẫn “án binh bất động”.

Nhiều nhà thầu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc... đang đảm trách nhiều gói thầu ở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (ĐN - QN). Dự án này có tổng cộng 13 gói thầu, trong đó Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ vốn tám gói và Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn cho năm gói thầu.

Nhà thầu ngoại chậm tiến độ

Gói thầu A3 đi qua huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) do Công ty Công trình Giao thông Giang Tô (Trung Quốc) thi công hiện chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra.

Công ty này thi công ở đoạn dài khoảng 10,6 km, gồm các hạng mục chính như ba cầu (dài hơn 1 km), 14 cống hộp dân sinh, 28 cống thoát nước... Hợp đồng trị giá hơn 1.362 tỉ đồng. Đến nay nhiều hạng mục vẫn “giậm chân tại chỗ”. Lý do được đưa là là chủ đầu tư (Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC) chưa bàn giao đủ mặt bằng.

Tương tự, tại gói thầu số 4 do Công ty Xây dựng và Kỹ thuật Lotte (Hàn Quốc) phụ trách, thi công đoạn đường dài 15 km qua huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cũng ì ạch. Chuyện chậm trễ này vừa được Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhắc nhở. Công ty này cũng đã thay giám đốc điều hành song đến nay, tiến độ của gói thầu vẫn chưa bắt kịp kế hoạch. Ông Uông Huy Hoàng, đại diện Ban quản lý dự án đường cao tốc ĐN - QN (thuộc VEC), nhận xét nhà thầu Lotte đã tăng cường các mũi thi công nhưng tiến độ vẫn chậm.

Đặc biệt, gói thầu do Công ty Posco (Hàn Quốc) thi công đoạn qua huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) hầu như vẫn chưa triển khai gì. Ông Đặng Văn Minh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa đi kiểm tra nhận thấy nhà thầu thi công rất chậm. “Ở gói thầu do Posco thực hiện hầu như không làm gì. Họ chỉ mới tập kết máy móc, thiết bị, trong khi địa phương đã bàn giao hơn 92% mặt bằng. Vì vậy, chủ đầu tư cần có biện pháp xử lý nhà thầu này, không nên để ảnh hưởng đến cả dự án”.

Nhiều nhà thầu ngoại thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chậm tiến độ. Ảnh: TT

Do “vướng mặt bằng”

Lý giải sự ì ạch ở nhiều gói thầu, ông Hoàng Việt Hưng - Giám đốc BQL dự án đường cao tốc ĐN - QN nói: “Lúc lên tiến độ thi công thì chúng tôi xác định nhận được mặt bằng sạch 100%. Nhưng khi thi công thì nhiều điểm bị nghẽn vì vướng mặt bằng. Vì vậy, các nhà thầu nước ngoài yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao mặt bằng sạch mới thi công. Đà Nẵng đã bàn giao mặt bằng nhưng nhiều đoạn qua Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn còn vướng”.

Theo ông Đặng Văn Minh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, đoạn tuyến qua Quảng Ngãi đã cơ bản giải tỏa được gần 94%. Phần còn lại đang được các địa phương gấp rút giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-9. Tương tự, đại diện VEC cũng cho biết dự kiến đến cuối tháng 8-2015, quá trình khảo cổ khu vực di tích Triền Tranh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) mới thực hiện xong. Khi đó, mặt bằng mới được giao cho đơn vị thi công. “Các địa phương đã khẳng định đến ngày 30-9 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng. Trên cơ sở này, chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu cập nhật lại tình hình giải phóng mặt bằng để có phương án thi công hợp lý. Nơi nào đã có mặt bằng thì thi công ngay. Đối với những phần bị chậm, VEC yêu cầu nhà thầu nước ngoài phải bổ sung thiết bị, công nghệ để đẩy nhanh tiến độ cho kịp kế hoạch” - ông Hưng nói.

Loại máy móc, thiết bị lạc hậu

Theo ông Uông Huy Hoàng, BQL dự án đường cao tốc ĐN - QN, phụ trách địa bàn Quảng Ngãi cho biết các gói thầu đang thi công những phần việc đơn giản nên nhà thầu sử dụng công nghệ, thiết bị phổ thông, bình thường. Đến những hạng mục khó như làm cầu, cống mới rõ nhà thầu dùng công nghệ cũ hay mới. Tuy vậy, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát đưa ra khỏi công trường những máy móc, thiết bị không đúng yêu cầu. Những trường hợp thi công không theo quy trình, thiết bị thi công lạc hậu đều bị loại bỏ nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của tuyến cao tốc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.