Nhà nước chủ động bồi thường, phục hồi danh dự

(PLO)- Sáng 1-10, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị giới thiệu những điểm mới cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (LTNBTCNN) cho cán bộ làm công tác tư pháp trên địa bàn TP.  

Ông Nguyễn Văn Vũ (Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) phát biểu khai mạc tại hội nghị về việc triển khai thi hành LTNBTCNN năm 2017 nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mới được ban hành trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: KP 

Từ đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác tham mưu, giải quyết việc chuyên môn tránh các vụ việc dẫn đến việc Nhà nước phải bồi thường trách nhiệm.

Đồng thời, qua buổi này TP cũng xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các cơ quan đơn vị, cơ sở về công tác này…

TS Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp), giới thiệu những điểm mới về LTNBTCNN năm 2017. Ảnh: KP

TS Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp), giới thiệu với hội nghị về những điểm mới của luật trên.  

LTNBTCNN năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2018). Theo đó, luật này có rất nhiều điểm mới và tiến bộ trên nhiều mặt. Về đối tượng yêu cầu bồi thường đã cụ thể và mở rộng hơn gồm có: Người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại, tổ chức bị thiệt hại, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện đương nhiên; người được ủy quyền.

Về thời hiệu yêu cầu bồi thường cũng được nới rộng từ hai năm (luật cũ) lên ba năm (luật mới). Cơ chế giải quyết bồi thường cũng có nhiều điểm tiến bộ. Luật mới mở rộng cơ chế người bị thiệt hại khi có văn bản giải quyết thì có quyền khởi kiện trực tiếp ra tòa trong khi luật cũ năm 2009 không có cơ chế này. Theo thống kê, từ năm 2010 đến 2015 cả nước có hơn 258 trường hợp phải bồi thường (bồi thường xong 204 vụ việc).

Liên quan tới việc phục hồi danh dự thì cơ quan nhà nước phải chủ động phục hồi danh dự mặc dù người bị thiệt hại không hoặc chưa yêu cầu. Quy định hình thức cụ thể tiến hành phục hồi danh dự, thủ tục, thời hạn thực hiện trực tiếp xin lỗi, cải chính công khai và đăng báo xin lỗi…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm