(PLO)- Cần bổ sung và hoàn thiện định nghĩa về người được nhận tiền bồi thường; bởi Luật cho phép người thừa kế đi đòi, nhưng định nghĩa "người được bồi thường" lại chỉ là người bị hại trực tiếp.
(PLO)- Cách tiếp cận liệt kê hay quy định ngặt nghèo về “văn bản làm căn cứ bồi thường” trong luật hiện hành đang khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.
(PLO)- Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ được sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa quy định về quyền được bồi thường của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
(PLO)- Một số vụ việc không xác định được việc giao nhận các quyết định nhưng yêu cầu bồi thường vẫn được thụ lý sau nhiều năm có quyết định đình chỉ bị can.
(PLO)- Ông H kiện chi cục thi hành án ở Cần Thơ đòi bồi thường vì năm 1999 cơ quan này đã cưỡng chế, giao nhầm 300 m2 đất của người không có nghĩa vụ thi hành án cho ông.
(PLO)- Các cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại xem xét hoàn trả đối với 68/72 vụ việc đã chi trả bồi thường với số tiền phải hoàn trả hơn 868 triệu đồng.
(PLO)- VKSND quận 6, TP.HCM cần ra quyết định đình chỉ bị can đối ông Trịnh Dân Cường,
người 38 năm mang thân phận bị can.