Loạt bài: Nơm nớp nỗi lo từ hộp ngủ - Bài 2:

Nguy cơ cháy nổ từ hàng ngàn hộp ngủ tại TP.HCM

(PLO)- Theo Sở Xây dựng TP.HCM, mô hình hộp ngủ tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, rủi ro về tính mạng khi xảy ra sự cố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đánh giá của cơ quan chức năng và các chuyên gia, mô hình hộp ngủ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Mô hình này phát sinh sau khi công trình nhà ở đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng. Đồng thời, việc chuyển giường ngủ truyền thống thành các giường ngủ dạng hộp thường là các hộp ngủ bằng gỗ, nhựa hoặc các giường tầng bằng sắt dạng lắp ráp, không phát sinh việc xây dựng, sửa chữa. Chính vì vậy, việc kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan công trình cho thuê phòng, giường ngủ dạng hộp ngủ do UBND cấp xã thực hiện.

Cháy nổ rình rập

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM, đánh giá mô hình hộp ngủ hiện đang nở rộ tại nhiều TP lớn, trong đó TP.HCM do nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao. Tuy nhiên, mô hình này rất dễ gây ra cháy nổ.

nguy cơ cháy nổ
Với không gian nhỏ hẹp, lại chứa nhiều đồ đạc của các hộp ngủ càng khiến nguy cơ cháy nổ với mô hình này là rất lớn. Ảnh NGUYỄN CHÂU

Theo ông Xiêm, điều dễ nhận thấy ở mô hình này là các vật dụng tạo ra vách ngăn đa số làm bằng gỗ hoặc nhựa, đây đều là những vật dụng rất dễ cháy. Một trong những nguy cơ dễ gây cháy nổ của mô hình này nữa là nơi đây tập trung quá nhiều người sinh sống. Vì vậy, các thiết bị điện tử càng tăng lên rất nhiều.

Người dân, sinh viên bây giờ đều dùng điện thoại, máy tính, dây sạc, tai nghe…Chỉ cần bất cẩn hoặc sử dụng quá tải đường dây là có thể gây chập điện. Bên cạnh đó còn có quần áo, nệm, giấy từ sách vở, rất khó lường trước được nguy cơ"- ông Xiêm nói.

PGS.TS Ngô Văn Xiêm phân tích thêm, lối đi của những dạng hộp ngủ này rất nhỏ hẹp, nếu không may xảy ra cháy nổ thì người bên trong rất khó thoát hiểm. Hơn nữa, khi xảy ra cháy, mọi người đang ở trong hộp ngủ bít bùng liệu có nghe được báo cháy để thoát thân hay không, khi hoảng loạn liệu có đủ bình tĩnh để xử lý hay không?

"Theo tiêu chuẩn xây dựng, trong một căn phòng được quy định rất rõ về hướng cửa, phải mở ra bên ngoài, chiều rộng của lối thoát nạn cũng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn. Nhiều nơi tận dụng tối đa diện tích để sử dụng mà không quan tâm đến tiêu chuẩn, quy chuẩn này"- ông Xiêm dẫn chứng.

mô hình hộp ngủ 3.jpg
Bên trong một hộp ngủ. Ảnh NGUYỄN CHÂU

Chính vì vậy, ông Xiêm đánh giá, mô hình hộp ngủ là rất nguy hiểm về mặt cháy nổ, cần phải cân nhắc không cho phép hoạt động nếu không đảm bảo an toàn. Theo đó, các công trình đưa vào kinh doanh dạng hộp ngủ không đáp ứng điều kiện về an toàn PCCC như: Không đảm bảo điều kiện có đủ hai lối thoát hiểm, hay đường thoát nạn không đảm bảo cho lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận hiện trường... . Ông Xiêm cho rằng, các trường hợp này thì phải kiên quyết dừng hoạt động.

Hàng ngàn chỗ ngủ không an toàn

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cuối năm 2023, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp UBND quận, huyện, phường, xã và công an khu vực thống kế các dự án, công trình có căn hộ, phòng, giường cho thuê dạng hộp ngủ ở TP.HCM.

Theo đó, sở ghi nhận có khoảng 67 công trình nhà ở riêng lẻ có kinh doanh cho thuê loại hình này. Trong đó, 58 công trình với tổng cộng số phòng, giường cho thuê khoảng 2.165 chỗ ngủ (chín công trình không kiểm tra được do chủ nhà đóng cửa).

"Sở Xây dựng nhận thấy loại hình này có số lượng người sinh sống tập trung đông trong một không gian hẹp, không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC. Đồng thời tiềm ẩn các nguy cơ, rủi ro về tính mạng khi xảy ra sự cố về cháy, thoát hiểm."- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết.

Theo sở này, phần lớn các công trình có phòng, giường cho thuê dạng hộp ngủ được chủ thuê lại một nhà ở riêng lẻ sau đó phân chia, ngăn thành các hộp ngủ. Đa số các căn nhà này đã hoàn thành xây dựng và được cải tạo bên trong thành hộp ngủ dạng lắp ráp, không phát sinh việc xây dựng, sửa chữa.

mô hình hộp ngủ 7.jpg

Cũng theo Sở Xây dựng, căn cứ Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP thì công trình xây dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ chuyển UBND cấp xã để tiếp tục theo dõi, giám sát. Trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, UBND cấp xã lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Do đó, việc kiểm tra công trình cho thuê phòng, giường ngủ dạng hộp ngủ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng là do UBND cấp xã thực hiện.

Thời gian qua, UBND TP đã có nhiều văn bản triển khai, giao các quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với loại hình nêu trên.

Kiên quyết đình chỉ các cơ sở kinh doanh nhà ở vi phạm

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng đã ký văn bản yêu cầu Công an TP chủ trì, phối hợp hướng dẫn các sở, ban, ngành, các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, phân loại, kiểm tra, đánh giá việc khắc phục các tồn tại, vi phạm quy định pháp luật về PCCC của chủ đầu tư, ban quản trị, ban quản lý, chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, không thực hiện các kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Sở Xây dựng TP được chỉ đạo tăng cường phối hợp, hướng dẫn các quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Trong đó có hoạt động cấp phép, bảo đảm trật tự xây dựng, đối với các công trình nhà ở riêng lẻ chuyển đổi công năng thành các cơ sở tập trung đông người, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, rà soát, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng của các địa phương.

Kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. “Chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP nếu để các công trình không được cấp phép hoặc xây dựng không đúng quy định, kinh doanh không phép, trái phép, không được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC của cơ quan có thẩm quyền nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng" – văn bản nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.