Nguồn tiền mới cho bất động sản năm 2020

(PL)- Nguồn vốn cho thị trường bất động sản năm 2020 không thiếu hụt nhưng sẽ giảm hơn so với những năm trước đây.

Sau khi Thông tư số 22/2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành chính thức có hiệu lực, van tín dụng đổ vào bất động sản (BĐS) đã bắt đầu siết chặt từ đầu năm 2020. Do đó các doanh nghiệp buộc phải tìm vốn bằng nhiều cách để tiếp tục phát triển kinh doanh bền vững.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Việt An Hòa, gợi ý: “Để có thể thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư, các doanh nghiệp cần nỗ lực để uy tín và minh bạch hơn; tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu, chuyển đổi mô hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và tiến tới niêm yết trên sàn. Ngoài ra, phát triển trái phiếu cũng là một giải pháp cần tính tới”.

Đáng chú ý, theo các chuyên gia phân tích, năm 2020 dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục chảy vào BĐS Việt Nam nhiều hơn năm qua. Ông Quang nhận định vốn ngoại vẫn lựa chọn thị trường Việt Nam vì còn nhiều tiềm năng và số người nước ngoài mua nhà tại đây ngày càng nhiều.

Nguồn vốn ngoại sẽ tiếp sức đắc lực cho thị trường bất động sản Việt Nam. Ảnh minh họa: Q.HUY

Một số doanh nghiệp đã thành công khi tìm kiếm cơ hội với vốn ngoại. Đơn cử như quỹ đầu tư Creed Group đến từ Nhật Bản được xem là “bà đỡ” của Công ty Đầu tư và Phát triển BĐS An Gia khi công ty này chuyển mình từ một đơn vị môi giới sang vai trò là chủ đầu tư trong năm năm qua. Ngoài Creed Group đầu tư 200 triệu USD với tỉ lệ sở hữu 21%, An Gia còn được nhiều quỹ đầu tư nước ngoài khác rót vốn hoặc đầu tư cho dự án như quỹ KIM (Hàn Quốc), Actis (Anh Quốc), Hoosiers (Nhật).

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc An Gia, cho biết nhà thầu hàng đầu là Coteccons Group cũng vừa góp vốn đầu tư vào các dự án của An Gia. Điều này giúp đảm bảo nghiêm ngặt chất lượng và tiến độ thi công các công trình của công ty.

Mỗi doanh nghiệp phải trải qua quá trình cơ bản là mua đất, xây dựng và bán hàng. Hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành bại của dự án là vốn và đối tác thi công. Vì vậy An Gia đã từng bước hoàn thiện các yếu tố đòn bẩy với nguồn vốn từ Creed Group và đối tác thi công Coteccons phụ trách xây dựng.

“Điều này giúp An Gia không phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng, chi phí vốn không quá cao và không lo dự án chậm tiến độ. Mới đây, An Gia chính thức niêm yết 75 triệu cổ phiếu AGG lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong năm 2020. Điều này giúp công ty đa dạng thêm nhiều nguồn tài chính để chuẩn bị tốt cho những dự án tiếp theo” - ông Sáng chia sẻ.

Là đơn vị thu hút được nguồn vốn ngoại từ Nhật Bản và đạt được hiệu quả nhiều năm qua, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long Group, cho biết dòng vốn đầu tư từ đối tác Nhật Bản rất dồi dào. Đối tác ngoại còn chuyển giao công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng và các quy trình để quản lý dự án; đồng thời tích cực giới thiệu thêm nhiều đối tác có kinh nghiệm đa dạng đồng hành cùng doanh nghiệp, củng cố chuỗi giá trị BĐS qua các khâu từ quy hoạch, thiết kế đến xây dựng, quản lý, bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

“Điểm quan trọng là để thu hút được dòng vốn ngoại thì khâu quản lý doanh nghiệp và dự án đều phải theo chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi công khai, minh bạch” - ông Quang nói.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu chỉ ra thêm một cái lợi cho người mua nhà là khi đầu tư vào các sản phẩm có sự tham gia của đối tác ngoại, khách hàng thường được hỗ trợ tốt hơn. Điều kiện, phương thức thanh toán cạnh tranh nên dễ dàng được tiêu thụ và tăng vòng quay vốn.

Dự đoán năm 2020, ông Trần Khánh Quang cho rằng sẽ có thêm nhiều tân binh là những doanh nghiệp khác ngành nhảy vào đầu tư BĐS. Đây cũng chính là nguồn vốn mới thúc đẩy thị trường. Cạnh đó, lời khuyên cho các nhà đầu tư cá nhân, người mua nhà rằng nếu năm 2018 có thể vay tới 60%-70% giá trị BĐS, đến năm 2019 chỉ nên vay 50%, còn năm 2020 thì chỉ nên vay khoảng 40%-50% để tránh rủi ro về năng lực tài chính. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.