Người Việt tăng mua ô tô nhập gấp 5 lần để 'quẩy' World Cup

(PLO)- Du lịch dịp hè và mùa bóng đá World Cup đã làm nóng thị trường nhập khẩu ô tô Việt Nam.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ ngày 15 đến 21-6, cả nước có 557 ô tô từ chín chỗ trở xuống đăng ký nhập vào Việt Nam, giá trị đạt 10,6 triệu USD (trung bình mỗi ngày trị giá xe nhập về Việt Nam là 1,52 triệu USD, tức gần 35 tỉ đồng).
Như vậy, số lượng xe trên tăng gấp năm lần tuần trước. Cách đây một tuần, chỉ có 110 chiếc xe loại từ chín chỗ trở xuống đăng ký nhập về Việt Nam. Trong đó, ô tô nguyên chiếc từ chín chỗ trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần, chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 542 chiếc, chiếm 97% tổng lượng xe. Tuần này là tuần thứ hai liên tiếp không có ô tô dưới chín chỗ xuất xứ Trung Quốc đăng ký nhập khẩu.
Theo các đại lý kinh doanh ô tô, lượng xe nhập khẩu tăng mạnh không chỉ do các hãng xe hoàn tất được thủ tục nhập khẩu theo Nghị định 116 mà do nhu cầu khách hàng đặt mua cũng tăng mạnh. Đang là dịp hè, các khách hàng đều có nhu cầu lấy xe để đi du lịch cùng gia đình, thậm chí các khách hàng mua xe tăng mạnh để cùng bạn bè đi chơi, “quẩy” mùa bóng đá World Cup sau những trận đấu mà đội bóng họ hâm mộ giành chiến thắng.

Nhu cầu mua ô tô mùa bóng đá World Cup cũng tăng mạnh.

Ngoài ra, lượng xe tải về Việt Nam trong tuần qua tăng đột biến với 857 chiếc, trị giá 3,37 triệu USD. Số xe có xuất xứ từ Thái Lan đạt 836 chiếc, chiếm 97%. Trong tuần cũng không có xe tải xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu vào nước ta. Cách đây một tuần, chỉ có tám chiếc xe tải đăng ký nhập về Việt Nam. Trong các tuần trước đó, số lượng xe về Việt Nam thường cũng không vượt quá 300 chiếc.
Cũng trong tuần qua, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 17 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo gần 1,7 triệu USD. Như vậy, tổng hợp tất cả  loại xe tuần qua, đã có hơn 1.400 chiếc ô tô đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam với tổng trị giá đạt gần 30 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.