Người tham gia BHYT mua thuốc bên ngoài: Cần có quy định cụ thể

(PLO)- Khi bệnh viện hết thuốc, thiếu thuốc, người tham gia BHYT tự mua thuốc bên ngoài và được BHYT thanh toán lại sẽ giảm gánh nặng cho bệnh nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mẹ tôi năm nay đã gần 80 tuổi, là người tham gia BHYT theo hộ gia đình hơn chục năm nay tại BV đa khoa Quảng Ngãi.

Hơn năm năm qua, mẹ tôi mắc bệnh viêm gan siêu vi B mạn tính, huyết áp cao… nên hằng tháng phải đến BV điều trị, tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Thế nhưng mấy tháng trước đây, mỗi lần tái khám thì BV chỉ cấp vài loại thuốc, một số loại thuốc đặc trị viêm gan mẹ tôi phải mua thuốc bên ngoài vì BV hết thuốc.

Có thể thấy đối với người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mạn tính hay bệnh nhân gặp khó khăn thì người tham gia BHYT có thẻ BHYT như là chiếc “phao cứu sinh” để họ có thể tiếp tục điều trị bệnh, chăm lo cho sức khỏe của mình.

Người tham gia BHYT
Bác sĩ đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại BV đa khoa Quảng Ngãi. (Ảnh do BV đa khoa Quảng Ngãi cung cấp)

Việc BV liên tục thông báo hết thuốc, khiến người tham gia BHYT phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua thuốc bên ngoài có thể nói là một gánh nặng cho họ.

Mới đây, Bộ Y tế có dự thảo thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia BHYT phải mua bên ngoài khi BV không cung ứng thuốc, vật tư y tế, có thể thấy đây là một tin vui đối với nhiều bệnh nhân. Bởi lẽ một khi người dân đã tham gia BHYT thì điều đó cũng đồng nghĩa là các cơ sở KCB cần phải cung ứng, đảm bảo cấp phát thuốc đầy đủ cho người bệnh. Khi BV hết thuốc, thiếu thuốc BHYT, việc thanh toán lại cho bệnh nhân tự mua thuốc theo danh mục cũng là việc làm phù hợp.

Tuy nhiên, để người bệnh có thẻ BHYT thuận tiện hơn trong việc thanh toán lại các chi phí khi mua thuốc bên ngoài, Bộ Y tế cần có những quy định, hướng dẫn cụ thể. Tránh trường hợp người bệnh bỏ chi phí mua thuốc bên ngoài nhưng sau đó không được thanh toán hoặc bị gây khó dễ. Đặc biệt, tránh trường hợp bệnh nhân mua các loại thuốc đặc trị bên ngoài nhưng không đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.