Không để người bệnh tự mua thuốc do BHYT thanh toán

(PL)- Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn danh mục thuốc chủ yếu được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán.

Bộ yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời thuốc trong danh mục, không để người bệnh tự mua; kể cả thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục (được chỉ định đúng) được quỹ BHYT thanh toán theo quy định.

Theo thông tư này, có 900 loại thuốc tân dược và 57 loại thuốc phóng xạ và hợp chất sẽ được quỹ BHYT thanh toán. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị hằng năm cần bổ sung, điều chỉnh danh mục thuốc chủ yếu cho phù hợp với tình hình sử dụng thực tế.

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa chỉ đạo các bệnh viện cả nước về tăng cường giáo dục y đức, quy tắc ứng xử cho cán bộ y tế. Theo Cục, thời gian qua có một số cơ sở khám chữa bệnh còn để xảy ra việc nhân viên y tế không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Dẫn đến gây các hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng người bệnh và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự chung của ngành y tế.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm