Người Thái xếp hàng bỏ phiếu sớm giữa thời tiết nắng gắt

(PLO)- Nhiều cử tri Thái Lan xếp hàng dưới thời tiết nắng gắt để bỏ phiếu sớm bầu ra Hạ viện khóa mới cho nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 2 triệu người Thái đã đăng ký bỏ phiếu sớm để chọn ra 500 hạ nghị sĩ cho Hạ viện khóa mới. Trong ngày 7-5, dưới nắng nóng gay gắt, nhiều cử tri đã xếp hàng trước các đền thờ, trung tâm mua sắm, trường học để chờ được bỏ phiếu, theo tờ Bangkok Post.

"Tôi hy vọng cuộc bầu cử này sẽ thay đổi đất nước theo hướng tốt hơn. Tôi bỏ phiếu cho ứng viên và đảng mà tôi thích vì tôi tin họ có thể đáp ứng mong muốn của tôi" - cử tri Srisuda Wongsa-ad nói. Cô Srisuda cho biết cô chọn bỏ phiếu sớm vì sẽ tạo thuận tiện hơn cho cô.

Nhiều người xếp hàng tại điểm bỏ phiếu đền Wat That Thong ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP

Nhiều người xếp hàng tại điểm bỏ phiếu đền Wat That Thong ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP

Cô Srisuda là một trong số hàng trăm người xếp hàng tại điểm bỏ phiếu đền Wat That Thong ở thủ đô Bangkok. Theo hãng tin AFP, nhiều điểm bỏ phiếu khác ở thủ đô Thái Lan cũng chật kín người.

Bên cạnh các cử tri trong nước, khoảng 100.000 người Thái sống ở nước ngoài cũng đã đăng ký bỏ phiếu sớm.

Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thành lập trung tâm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử. Tướng Nithithorn Jintakanon - phát ngôn viên của trung tâm trên - cho biết tất cả đồn cảnh sát tại các khu vực diễn ra bỏ phiếu sớm đã được yêu cầu phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bỏ phiếu. Việc buôn bán rượu cũng bị cấm trên toàn quốc cho đến 18 giờ.

Để tham gia bỏ phiếu, các cử tri đủ điều kiện phải xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác do cơ quan nhà nước cấp như bằng lái xe, hộ chiếu. Ngoài ra, thẻ định danh điện tử trên các ứng dụng di động cũng được chấp nhận.

Theo AFP, trong cuộc bầu cử lần này, Thái Lan có hơn 52 triệu công dân đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.