Nắng nóng nguy hiểm, Thái Lan phát cảnh báo người dân Bangkok và hàng loạt tỉnh ở trong nhà

(PLO)- Nắng nóng kỷ lục và nguy hiểm, Thái Lan cảnh báo người dân Bangkok và nhiều tỉnh thành tránh ra ngoài trời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chức Thái Lan ngày 22-4 đã cảnh báo người dân ở nhiều tỉnh thành, bao gồm cả thủ đô Bangkok, tránh ra ngoài trời do nắng nóng gay gắt nguy hiểm, theo hãng tin Reuters.

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết đợt nắng nóng nguy hiểm mùa hè dự kiến sẽ giảm vào giữa tháng 5, tuy nhiên tác động của hiện tượng El Niño dự đoán sẽ gây thiệt hại cho Thái Lan vào khoảng giữa tháng 6.

Ông Somkhwan Tanchan - Giám đốc Phòng Quan sát Khí tượng của Cục Khí tượng Thái Lan dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục cao trên 40°C trong thời gian còn lại của mùa hè.

Ông nói thêm rằng mức độ nghiêm trọng của đợt hạn hán sắp tới thậm chí còn đáng lo ngại hơn so với năm 2019 và 2020 và có thể dẫn đến một đợt nắng nóng khác ở Thái Lan trong năm nay.

Một người đàn ông bơi trong một con kênh ở Bangkok (Thái Lan) ngày 22-4 khi nhiệt độ lên mức kỷ lục 45,4°C. Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông bơi trong một con kênh ở Bangkok (Thái Lan) ngày 22-4 khi nhiệt độ lên mức kỷ lục 45,4°C. Ảnh: REUTERS

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, tại quận Bagna (thủ đô Bangkok), nhiệt độ lên tới 42°C, trong khi chỉ số nhiệt (nhiệt độ mà cơ thể con người cảm thấy) - đạt mức kỷ lục 54°C.

Chỉ số nhiệt từ 41-54°C có thể dẫn đến nguy cơ say nắng cao nếu ở lâu ngoài trời.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết nắng nóng cực đoan gần đây đã phá vỡ kỷ lục tiêu thụ điện. Thái Lan đã tiêu thụ hơn 39.000 megawatt điện vào ngày 6-4, vượt qua kỷ lục 32.000 megawatt vào tháng 4-2022.

Nhiều khu vực ở châu Á đang ghi nhận tình trạng nắng nóng cực độ trong tháng này. Ở Bangladesh và một số vùng của Ấn Độ, nắng nóng gay gắt dẫn đến nhu cầu điện tăng cao, gây ra tình trạng cắt điện và thiếu điện cho hàng triệu người.

Bà Mathinee Yucharoen - nhà nghiên cứu về hải dương học và biến đổi khí hậu tại ĐH Prince of Songkhla (Thái Lan) nói với Reuters: “Biến đổi khí hậu là nguyên nhân của những gì đang xảy ra hiện nay, gây ra thời tiết bất thường và cực đoan”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.