Nắng nóng gay gắt ở châu Á: Nhiều người thiệt mạng, nhiều trường học phải đóng cửa

(PLO)- Một đợt nắng nóng gay gắt đang quét qua nhiều khu vực ở châu Á, dẫn đến các trường hợp tử vong và khiến một số trường học phải đóng cửa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một đợt nắng nóng gay gắt đang quét qua nhiều khu vực ở châu Á, dẫn đến các trường hợp tử vong và khiến một số trường học phải đóng cửa, tờ The Guardian đưa tin ngày 19-4.

Nhà khí hậu học Maximiliano Herrera mô tả nhiệt độ cao bất thường của đợt nắng nóng tháng 4 là “tồi tệ nhất trong lịch sử châu Á”.

Tại Ấn Độ, đợt nắng nóng kỷ lục gần đây đã khiến các bang Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh và West Bengal phải phát cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao.

6 thành phố ở phía bắc và phía đông Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt trên 44°C, thủ đô Delhi có mức nhiệt 40, 4°C hôm 18-4. Đợt nắng nóng dự kiến ​​sẽ kéo dài ít nhất là đến ngày 21-4.

Một tài xế taxi nghỉ ngơi trong thời tiết nắng nóng ở TP Kolkata (bang West Bengal, Ấn Độ) Ảnh: THE GUARDIAN

Một tài xế taxi nghỉ ngơi trong thời tiết nắng nóng ở TP Kolkata (bang West Bengal, Ấn Độ) Ảnh: THE GUARDIAN

Nhiệt độ cao ở Ấn Độ đã khiến một số bang phải đóng cửa trường học, trong khi 13 người chết và 8 người nhập viện do say nắng sau một sự kiện ngoài trời ở bang Maharashtra hôm 16-4.

Thủ hiến bang West Bengal - bà Mamata Banerjee cho biết bang này đã đóng cửa tất cả các trường học từ tuần này. Bà kêu gọi các trường tư thực hiện biện pháp tương tự vì nhiều trẻ em đã gặp các vấn đề về sức khỏe như đau đầu do nắng nóng.

Tại Bangladesh, nhiệt độ đã tăng vọt lên trên 40°C ở thủ đô Dhaka trong ngày 15-4, đánh dấu ngày nóng nhất trong 58 năm. Một quan chức của Bộ Môi trường nước này cho biết nếu nắng nóng không giảm, bộ sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiệt độ ở một số khu vực.

Tại Trung Quốc, truyền thông địa phương đưa tin nhiệt độ kỷ lục đã được quan sát ở nhiều nơi, bao gồm TP Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), TP Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), TP Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) và các khu vực khác thuộc vùng đồng bằng sông Dương Tử.

Theo ông Herrera, nhiệt độ cao bất thường cũng xuất hiện ở Đông Nam Á trong những ngày gần đây.

“Hàng trăm trạm đo nhiệt độ trên hơn 10 quốc gia ghi nhận sự phá vỡ các kỷ lục về nhiệt. Trạm ở thị trấn Kalewa (tây bắc Myanmar) ghi nhận mức nhiệt cao nhất tháng 4 là 44°C, ở tỉnh Sơn La (Việt Nam) chứng kiến nhiệt độ đạt 38°C - cao nhất trong các tháng” - ông cho biết.

Cố đô Luang Prabang của Lào ghi nhận nhiệt độ 42,7°C trong tuần này - được cho là cao nhất trong lịch sử. Thủ đô Vientaine có nhiệt độ 41,4°C vào ngày 15-4 và cũng là ngày nóng nhất từ trước đến nay ở thành phố này.

Tại Thái Lan, thời tiết nóng bất thường khiến cơ quan y tế nước này phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe. Thái Lan đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do say nắng.

Nhật cũng chứng kiến mức nhiệt trên 30°C tại nhiều khu vực. Tại Trung Á, các nước Kazakhstan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường trong tháng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.