Nghiên cứu: Nắng nóng cực đoan đe dọa sức khỏe hàng triệu người vào năm 2100

(PLO)- Một nghiên cứu cảnh báo rằng hàng triệu người sống ở các vùng nhiệt đới sẽ phải chịu đựng nắng nóng khủng khiếp, đe dọa đến sức khỏe vào năm 2100.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh Channel NewsAsia đưa tin ngày 25-8, một nghiên cứu được đăng trên chuyên san Communications Earth and Environment cảnh báo rằng hàng triệu người sống ở các vùng nhiệt đới sẽ phải chịu cảnh nắng nóng nguy hiểm vào năm 2100.

Nghiên cứu chỉ ra một viễn cảnh bi quan nhưng có khả năng thành sự thật. Nếu thế giới không đạt được những mục tiêu khí hậu đã đề ra thì đến cuối thế kỷ 21, người dân trên khắp các vùng nhiệt đới phải chịu mức nhiệt có hại cho sức khỏe hầu hết các ngày trong năm.

Tác giả chính của bài nghiên cứu - ông Lucas Vargas Zeppetello cho biết: “Nếu chúng ta không hành động cùng nhau có thể hàng tỉ người sẽ phải hứng chịu mức nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm”.

Các đợt nắng nóng nghiêm trọng đang xảy ra trên toàn thế giới. Ảnh AFP

Các đợt nắng nóng nghiêm trọng đang xảy ra trên toàn thế giới. Ảnh AFP

Những đợt nắng nóng, ngày càng trở nên gay gắt và thường xuyên hơn, đã và đang diễn ra trên khắp thế giới, đe dọa sức khỏe con người và động thực vật.

Nghiên cứu sử dụng các số liệu thống kê để dự đoán mức độ phát thải carbon dioxide từ hoạt động của con người và mức độ nóng lên toàn cầu.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng ngay cả khi thế giới đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu (giữ mức tăng nhiệt toàn cầu không quá 2 độ C và lý tưởng là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp) thì đến cuối thế kỷ này, nhiều người ở các khu vực nhiệt đới vẫn phải đối mặt với mức nhiệt nguy hiểm trong một nửa thời gian của năm.

Ở các khu vực còn lại, những đợt nắng nóng chết người có thể sẽ xảy ra hàng năm.

Các đợt nắng nóng nghiêm trọng đang xảy ra trên toàn thế giới. Ảnh AFP

Các đợt nắng nóng nghiêm trọng đang xảy ra trên toàn thế giới. Ảnh AFP

Các nhà nghiên cứu gọi nhiệt độ 39,4 độ C là mức nhiệt “nguy hiểm”, nhiệt độ trên 51 độ C là “cực kỳ nguy hiểm” đối với con người.

Mức nhiệt trên 51 độ C chỉ có ở những môi trường đặc biệt, hiếm khi được quan sát thấy ngoài trời. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 21, mức nhiệt này sẽ xuất hiện ở một số vùng nhiệt đới (như khu vực châu Phi cận Sahara và Ấn Độ) nếu lượng khí thải toàn cầu không được cắt giảm mạnh mẽ hơn, theo nghiên cứu.

Hiện thế giới đã nóng lên khoảng 1,2⁰C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các dự đoán hiện tại dựa trên cam kết cắt giảm phát thải của các quốc gia cho thấy thế giới sẽ khó đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris là giữ sự tăng nhiệt độ của Trái Đất ở mức dưới 2⁰C vào năm 2100.

Tác giả của nghiên cứu cho biết viễn cảnh nóng lên toàn cầu như dự đoán sẽ làm gia tăng các bệnh do nắng nóng, đặc biệt là ở người cao tuổi, người có sức khỏe yếu và những người làm việc ngoài trời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.