Lý do con gái ông Thaksin gây chú ý trong cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan

(PLO)- Bà Paetongtarn Shinawatra - ứng viên tranh cử chức thủ tướng Thái Lan - nhận được nhiều sự quan tâm, không chỉ vì xuất thân mà còn vì hành trình đặc biệt của bà trong cuộc đua lần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, đảng Pheu Thai đã xác nhận bà Paetongtarn Shinawatra - con gái của tỉ phú, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - là một trong những ứng viên của đảng này tranh chức thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc chạy đua lần này, bà Paetongtarn nhận được rất nhiều sự chú ý, không chỉ vì xuất thân mà còn vì những bước đi ấn tượng của bà trong quá trình vận động tranh cử.

Bà Paetongtarn Shinawatra trong một buổi vận động tranh cử hồi tháng 2. Ảnh: REUTERS

Bà Paetongtarn Shinawatra trong một buổi vận động tranh cử hồi tháng 2. Ảnh: REUTERS

Xuất thân đặc biệt

Bà Paetongtarn sinh năm 1986 tại thủ đô Bangkok, là con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Bà đã theo học những trường hàng đầu ở Thái Lan và Anh.

Bà Paetongtarn tiếp xúc với chính trị từ nhỏ. Trong thời kỳ ông Thaksin còn giữ chức thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtam vẫn thường xuất hiện cùng cha trong các sự kiện, theo đài CNN.

Là một tỉ phú viễn thông, ông Thaksin được nhiều người dân ở nông thôn Thái Lan yêu mến nhờ vào những chính sách ưu đãi cho người nông dân. Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ tháng 2-2001 đến tháng 9-2006. Trước khi rời nhiệm sở, ông bị buộc tội tham nhũng.

Trả lời CNN, nhà khoa học chính trị Thái Lan Thitinan Pongsudhirak tại ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) nhận định: “Bà Paetongtarn rất nổi bật và thường đi cùng cha mình. Bà ấy có bản chất chính trị của ông Thaksin và nhận được rất nhiều thứ vì là con gái út của cựu thủ tướng”.

Nhiều người cho rằng dù ông Thaksin không còn giữ vai trò lớn nữa nhưng những ảnh hưởng của ông với đảng Pheu Thai và các nhà lãnh đạo của đảng này vẫn còn.

Tuy nhiên, vị cựu thủ tướng không đồng tình với quan điểm này khi nói về bà Paetongtarn.

“Tôi đã chứng kiến Paetongtarn cống hiến hết mình cho đảng và con bé đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dù đang mang thai. Bây giờ, Paetongtarn đã lớn và có thể tự quyết định. Tôi không kiểm soát con bé. Paetongtarn có DNA của mẹ và có những đặc điểm mà tôi không có. Do vậy, nếu Paetongtarn trở thành thủ tướng, con bé sẽ làm tốt hơn tôi” - ông Thaksin nói về con gái mình hồi tháng 3.

Bà Paetongtarn bên cạnh cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: ASIA TIMES

Bà Paetongtarn bên cạnh cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: ASIA TIMES

Tuy nhiên, việc có một người cha nổi tiếng cũng khiến bà Paetongtarn đối mặt không ít thách thức.

“Bà Paetongtarn đã thu hút được nhiều sự ủng hộ của cử tri và sự chú ý của giới truyền thông, chủ yếu vì bà ấy là con gái của ông Thaksin. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thấy rằng bà ấy ít nhắc đến cha mình trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây” - ông Termak Chalermpalanupap, thành viên của Chương trình Nghiên cứu Thái Lan tại viện nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore), nói.

Ông cũng nhận định: “Sự chăm chỉ của bà ấy khi đang mang thai cũng thu hút rất nhiều sự ngưỡng mộ và đồng cảm của công chúng. Dù vậy, vẫn chưa chắc gia đình bà Paetongtarn sẽ chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bà ấy để đổi lấy cương vị thủ tướng”.

Theo tờ The Guardian, nếu giành chiến thắng trong đợt bầu cử sắp tới, bà Paetongtarn sẽ là thành viên thứ tư của gia đình Shinawatra trở thành thủ tướng. Sau ông Thaksin, ông Somchai Wongsawat - em rể ông Thaksin - cũng từng giữ chức thủ tướng một thời gian ngắn trong năm 2008. Ngoài ra, em gái ông Thaksin - bà Yingluck Shinawatra - giữ chức thủ tướng từ năm 2011 đến năm 2014.

Vận động tranh cử dù mang thai 8 tháng

Theo hãng tin Bloomberg, trong bài phát biểu trước những người ủng hộ hôm 5-4, bà Paetongtarn khẳng định: “Chúng tôi sẽ mang lại nền dân chủ và sự thịnh vượng cho quốc gia. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm hậu đảo chính là cơn ác mộng đối với người dân. Chúng tôi không muốn điều đó một lần nữa. Chúng tôi không muốn có một cuộc đảo chính khác”.

Bà Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại Đại học Thammasat vào ngày 17-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Bà Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại Đại học Thammasat vào ngày 17-3.
Ảnh: GETTY IMAGES

Trong cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử được Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) thực hiện, bà Paetongtarn nhận được nhiều sự ủng hộ nhất trong các ứng viên tranh cử thủ tướng lần này. Theo NIDA, bà Paetongtam nhận được “sự ủng hộ nhiều hơn gấp đôi” so với các đối thủ của bà, kể cả Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha.

Chuyên gia Thitinan Pongsudhirak cho rằng: “Thật ngạc nhiên khi thấy bà Paetongtarn thu hút được rất nhiều cử tri. Bà ấy trẻ hơn nhiều ứng viên khác và sẽ thu hút nhóm cử tri trẻ tuổi”.

Bà Aim Sinpeng, giảng viên cao cấp tại Đại học Sydney (Úc), cho rằng bà Paetongtarn là “một người nổi tiếng” nhưng vẫn chưa đủ để đảm bảo bà giành thắng lợi trong cuộc đua cho chức thủ tướng.

“Gia đình bà ấy nổi tiếng. Bố bà ấy là một trong những thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Thái Lan và nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Bà Paetongtarn có thể tin tưởng vào sự ủng hộ trung thành và mạnh mẽ này để tạo ưu thế. Nhưng tôi không biết điều này có đủ để giúp bà ấy chiến thắng không vì giới trẻ Thái Lan có nhiều quan điểm khác nhau và những cam kết đảng Pheu Thai đưa ra dường như chưa đủ với một bộ phận người trẻ nước này” - bà Sinpeng nhận định.

Người ủng hộ bà Paetongtarn. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Người ủng hộ bà Paetongtarn. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, việc bà Paetongtarn chấp nhận tham gia tranh cử dù đang mang thai đã tạo nên một tiếng vang lớn.

“Bà ấy sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi. Xã hội Thái Lan quan niệm phụ nữ cần rất nhiều sự giúp đỡ để nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, bà ấy rất thẳng thắng nhìn vào vấn đề của mình và vượt qua giới hạn trong quan niệm về những gì phụ nữ có thể làm trong xã hội Thái Lan ngày nay” - bà Sinpeng nói.

Bà Paetongtarn đang mang thai hơn 8 tháng. Bà cho biết sẽ sử dụng Zoom để gặp gỡ cử tri ở các tỉnh khác trong những tuần cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 14-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.