Người nước ngoài mua condotel: Lợi nhiều bề

(PLO)- “Việc bán condotel cho nhà đầu tư nước ngoài mang lại nhiều lợi ích và là một hình thức xuất khẩu bất động sản tại chỗ” - TS Sử Ngọc Khương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều ý kiến có chung nhận định nếu cho phép người nước ngoài mua condotel (căn hộ khách sạn) sẽ góp phần tăng thu hút đầu tư, tăng thu ngoại tệ mà không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất cũng như sở hữu tài sản. Vì vậy cần có quy định cho phép người nước ngoài được mua condotel.

Lợi không lo

Pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có bất kỳ quy định nào về việc cho phép người nước ngoài mua căn hộ condotel. Song điều đáng mừng là Nghị định 10/2023 của Chính phủ ban hành mới đây (tháng 5-2023) đã tạo cơ sở pháp lý cho các loại hình sản phẩm bất động sản (BĐS) du lịch nghỉ dưỡng như condotel.

Việc cho phép người nước ngoài mua condotel có thể giúp tăng đầu ra cho dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Trong ảnh: Khách hàng nhận bàn giao condotel. Ảnh: QH

Việc cho phép người nước ngoài mua condotel có thể giúp tăng đầu ra cho dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Trong ảnh: Khách hàng nhận bàn giao condotel. Ảnh: QH

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Hoàng, chuyên gia BĐS, để thị trường này phát triển hơn thì nên có quy định cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu condotel tại Việt Nam. Bởi lẽ hiện nay Luật Nhà ở đã cho phép người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam với những điều kiện kèm theo như không được mua quá 30% số lượng căn hộ, nhà ở tại dự án đó; không được ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng…

Trước lo ngại về quyền sở hữu của người nước ngoài, TS Nguyễn Hoàng nêu quan điểm: Condotel nếu được cấp sổ hồng thì quyền sở hữu cũng sẽ có thời hạn theo thời hạn đất thương mại dịch vụ 30-50 năm, nên hoàn toàn phù hợp với luật hiện hành.

Hơn nữa, condotel chỉ là căn hộ lưu trú, người nước ngoài không được ở mà chỉ có thể nghỉ dưỡng (thời gian theo hợp đồng), phần lớn thời gian căn condotel cho khách thuê nghỉ dưỡng. Chưa kể dự án condotel muốn triển khai phải xin phép… Như vậy, nếu cho người nước ngoài mua condotel thì chúng ta tăng thu hút đầu tư, tăng thu ngoại tệ mà không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản.

“Đặc biệt khi có thêm khách hàng là người nước ngoài sẽ giúp tăng đầu ra cho dự án condotel, kéo theo lĩnh vực kinh tế khác như du lịch, dịch vụ, tài chính cũng phát triển” - ông Hoàng phân tích.

Đồng tình với ông Hoàng, TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, cho rằng nên mở rộng chính sách cho phép người nước ngoài mua bán, sở hữu BĐS du lịch bao gồm cả condotel. Đây là việc cần làm. Vì về mặt địa lý, Việt Nam có thế mạnh đường bờ biển dài hàng ngàn kilomet. Dọc 63 tỉnh, thành của nước ta có hơn một nửa trong đó gắn liền với biển nên tiềm năng du lịch, cho thuê, nghỉ dưỡng rất lớn và cần được khai thác triệt để.

Theo TS Khương, việc bán condotel cho nhà đầu tư nước ngoài cũng là một hình thức xuất khẩu BĐS tại chỗ. Người nước ngoài sở hữu căn hộ du lịch hay căn nhà tại Việt Nam thì tài sản vẫn nằm ở Việt Nam. Không những thế, việc sở hữu BĐS tại Việt Nam còn tăng thêm chi tiêu tiêu dùng, dòng tiền ngoại hối đổ về các lĩnh vực kinh tế khác như du lịch, dịch vụ, tài chính cũng tốt theo.

“Nguồn đầu tư từ nước ngoài cho các sản phẩm du lịch đã và đang được triển khai khá hiệu quả ở các nước lân cận trong khu vực như Thái Lan, Singapore... Việt Nam cần tham khảo các nước” - TS Khương dẫn chứng.

Muốn bán, condotel phải có “sổ”

Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP.HCM, đồng tình với đề xuất cho phép người nước ngoài mua condotel tại Việt Nam. Nhưng để thực hiện chủ trương này trước hết cần quy định rõ về “định danh” pháp lý condotel trong dự án Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) thì mới thực sự thu hút người nước ngoài.

“Dù mới đây Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã có quy định cấp giấy chứng nhận cho condotel đủ điều kiện nhưng thực tế vẫn có nhiều trở ngại, thiếu sự đồng bộ trong các quy định khiến các địa phương khó cấp sổ hồng cho từng căn hộ” - luật sư Trần Đức Phượng dẫn chứng.

Cũng theo luật sư Phượng, phải xác định rõ đâu là dự án du lịch, đâu là dự án kinh doanh BĐS. Dự án du lịch thì kinh doanh lưu trú, chỉ được chuyển nhượng nguyên dự án chứ không được bán các dạng căn hộ condotel. Khi đó chủ đầu tư chỉ có thể “lách” bằng hợp đồng hợp tác đầu tư… nhưng sẽ không có chuyện cấp sổ hồng cho từng căn hộ condotel trong đó. Nếu dự án đó được xác định là dự án kinh doanh BĐS thì mới được mua bán, cấp sổ hồng cho từng căn hộ condotel, cho thuê dài hạn.

“Thực tế sau khi Nghị định 10/2023 của Chính phủ ban hành, các địa phương vẫn chưa thể cấp sổ hồng cho từng căn hộ condotel của các dự án vì chưa thể xác định rõ đây là dự án du lịch hay dự án kinh doanh BĐS. Vì vậy, vẫn phải chờ quy định rõ hơn về condotel trong dự án Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)” - luật sư Phượng nói.

Bên cạnh đó, để tổ chức, cá nhân nước ngoài mua condotel mang lại những hiệu quả thực sự, kích thích phát triển du lịch, đầu tư… thì ngành du lịch cũng phải phát triển và đồng bộ. Ngoài ra, cần hành lang pháp lý rõ ràng cho các dự án condotel phục hồi trở lại và tạo thuận lợi về thủ tục cho người nước ngoài mua nhà.

Đã có hơn 3.000 người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam

Theo Bộ Xây dựng, tổng hợp báo cáo từ các địa phương cho thấy đến nay trên cả nước đã có 3.533 tổ chức, cá nhân nước ngoài (236 tổ chức, 3.197 cá nhân) đã mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Các cơ quan chức năng vẫn thực hiện cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua nhà ở tại các dự án theo quy định.

Về đối tượng người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm nhiều quốc tịch, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Úc, Nhật Bản… Trong đó, người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tập trung chủ yếu tại các tỉnh, TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.