Người mua nhà ở xã hội bị ‘lật kèo’

(PL)- Khách thuê-mua nhà ở xã hội đến giai đoạn nhận nhà lại không được đảm bảo một số điều khoản theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngày 19-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hay sở đang tiếp tục yêu cầu Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) phải bàn giao nhà cho người mua. Đồng thời, công ty không được thu tiền đặt cọc vượt quá 50% trị giá căn hộ thuê - mua, cho thuê. Công ty Hoàng Quân là chủ đầu tư (CĐT) dự án nhà ở xã hội (NƠXH) HQC Nha Trang ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Giao nhà chậm tiến độ

Trong những ngày qua, hàng chục người mua nhà tại khối A1 của dự án HQC Nha Trang đã mang vật dụng đến sảnh khu nhà này tổ chức ăn ở tại chỗ, căng băng rôn yêu cầu CĐT phải bàn giao nhà cho họ. Các khách hàng này cũng đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa.

Theo người mua nhà, trong hợp đồng đã ký kết, Công ty Hoàng Quân cam kết bàn giao nhà từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, CĐT mới bắt đầu bàn giao nhà ở một số khối. Riêng khối A1 có 220 căn hộ nhưng đến nay chỉ có 40 hộ được nhận nhà, còn lại gần 180 hộ chủ yếu là hợp đồng đặt cọc để thuê - mua, cho thuê vẫn chưa được nhận nhà. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, hầu hết khách hàng này đã đóng 50% giá trị căn hộ.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây, Công ty Hoàng Quân đưa ra ba phương án cho khách hàng ký hợp đồng thuê nhà lựa chọn. Phương án thứ nhất là người mua ứng trước 95% trị giá căn hộ và không phải đóng tiền thuê hằng tháng; thứ hai là ứng trước 75% trị giá căn hộ và đóng tiền thuê hằng tháng là 22.000 đồng/m2; phương án thứ ba là khách hàng đóng 50% trị giá căn hộ và đóng tiền thuê hằng tháng 44.000 đồng/m2.

Thế nhưng theo quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014, đối với nhà thuê - mua, cho thuê, CĐT chỉ được thu tối đa 50% trị giá căn hộ. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định cả ba phương án trên đều không đúng quy định và không đúng theo hợp đồng đặt cọc đã ký giữa CĐT và khách hàng (theo hợp đồng thì giá thuê nhà sẽ do Nhà nước quy định, không phải do CĐT tự đặt ra).

“Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Công ty Hoàng Quân thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận theo hợp đồng với khách hàng. Còn việc bàn giao nhà, cơ quan quản lý chỉ có thể đôn đốc, nhắc nhở chứ không thể có biện pháp nào khác” - vị lãnh đạo Sở Xây dựng nói.

Dự án nhà ở xã hội P.H chậm tiến độ gần một năm. Ảnh: TẤN LỘC

Biên bản “tự nguyện” đóng tiền

Cùng gặp khó ở giai đoạn bàn giao nhà là những khách hàng của dự án chung cư xã hội P.H do Công ty CP Thương mại đầu tư P.H Nha Trang làm CĐT. Những ngày qua, công ty này đang tiến hành cho khách hàng nhận nhà để thi công nội thất. Dự án này tọa lạc tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang gồm ba tòa nhà 26 tầng nổi với 1.272 căn hộ, trong đó có 1.094 căn nhà ở xã hội.

Điều đáng nói là chỉ những khách hàng đóng đủ 95% giá trị hợp đồng mua căn hộ và 2% phí bảo trì mới được nhận nhà. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết dự án này chưa được nghiệm thu.

Nhiều người mua nhà phản ánh theo hợp đồng thì CĐT phải bàn giao căn hộ vào quý III-2019. Ngoài ra, mới đây CĐT còn đưa cho họ một mẫu đơn đề nghị nhận căn hộ sớm để hoàn thiện nội thất do công ty soạn sẵn. Nội dung đơn nêu: “Chúng tôi tự nguyện trước khi nhận căn hộ sẽ đóng đủ tiền đợt 7 (25% giá trị căn hộ) theo tiến độ và 2% phí bảo trì”. Như vậy, khách hàng sẽ phải đóng đủ 95% giá trị hợp đồng. Nếu khách hàng nào không ký đơn và đóng đủ tiền thì sẽ không được giao nhà.

Trả lời vấn đề này, đại diện Công ty P.H cho rằng dự án đang trong quá trình nghiệm thu, nếu khách hàng muốn nhận nhà thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính chứ CĐT không ép buộc. Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thanh toán tiền là thỏa thuận giữa hai bên, cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp.

Một dự án NƠXH bị “tuýt còi” vì nhận cọc giữ chỗ

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản tiếp tục khẳng định Công ty CP Bất động sản Hà Quang (Hà Quang Land, trụ sở tại TP Nha Trang) thu tiền đặt cọc của khách hàng tại dự án NƠXH HQS là không đúng quy định pháp luật.

Đầu tháng 7, Sở Xây dựng có công văn yêu cầu Hà Quang Land dừng ngay việc kinh doanh bất động sản đối với dự án NƠXH HQS do công ty này làm CĐT dưới mọi hình thức.

Trước đó, một số tổ chức, cá nhân phản ánh Hà Quang Land thông báo đến khách hàng đặt cọc 100-200 triệu đồng để mua căn hộ tại dự án HQS dù chưa đủ điều kiện huy động vốn. Sở Xây dựng cho rằng không có quy định đặt cọc để mua nhà tại các dự án trên. Mặt khác, dự án NƠXH HQS đến nay chưa đủ các điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định. Sở Xây dựng khẳng định việc nhận tiền phí xác nhận mua, nhận tiền cọc giữ chỗ hoặc nhận tiền của khách hàng dưới mọi hình thức đối với bất động sản của dự án này là không đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, Hà Quang Land có văn bản cho rằng mục đích của việc đặt cọc là nhận khoản đảm bảo cho việc ký hợp đồng mua bán theo quy định của Bộ luật Dân sự, không phải huy động vốn để thực hiện dự án nên không vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.