Người mẫu nhí sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

(PLO)- Người mẫu nhí không biết nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào vì không có mã số thuế để kê khai, trong khi phụ huynh thì không đồng ý cho việc khấu trừ thuế theo mã số thuế cá nhân của mình.

 

Nhiều vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân đã được đặt ra tại hội nghị đối thoại giữa Cục Thuế TP.HCM với các doanh nghiệp, diễn ra ngày 27-3. Đáng chú ý, nhiều trường hợp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân khiến người nộp thuế lẫn Cục Thuế đều lúng túng như trường hợp khai thuế thu nhập của người mẫu nhí dưới 18 tuổi.
Đại diện một công ty cho biết có thuê chụp ảnh người mẫu nhí 13 tuổi, thời điểm đầu do thu nhập không vượt quá quy định chịu thuế nên không phải khấu trừ.
Sau đó, phát sinh thu nhập phải chịu thuế. Tuy nhiên do chưa đủ tuổi để được cấp mã số thuế cá nhân, người quản lý người mẫu nhí không biết nộp thuế thu nhập cá nhân cho người mẫu này như thế nào, trong khi phụ huynh thì không đồng ý cho việc khấu trừ thuế theo mã số thuế cá nhân của phụ huynh.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TPHCM cho rằng đây là trường hợp hy hữu, Cục sẽ ghi nhận để có phương án hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp phát sinh này. Tuy nhiên, Cục Thuế TPHCM có thể xem xét sẽ cấp mã số thuế phụ thuộc để tính thuế cho người mẫu nhí.

Việc khai thuế thu nhập cá nhân của người mẫu nhí gặp khó vì mẫu nhí chưa có mã số thuế.

Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết gặp vướng mắc trong việc kê khai tính thuế thu nhập cá nhân lao động người nước ngoài. Như Văn phòng đại diện Công ty Minami Shoten tại TP.HCM cho biết giám đốc của công ty là người Việt Nam nhưng có quốc tịch Nhật Bản, là thành viên góp vốn của công ty TNHH tại Việt Nam.
Ông này sang công tác tại Việt Nam ba năm. Khi công tác tại Việt Nam, ông chỉ được công ty thuê căn hộ cho ở, ngoài ra không có khoản thu nhập khác.
“Vậy ông chỉ có mỗi tiền thuê nhà là thu nhập phát sinh tại Việt Nam để tính thuế thu nhập cá nhân như vậy có đúng không? Ông còn được công ty thuê xe riêng làm phương tiện đi lại, khoản này có tính là thu nhập không, việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân theo mẫu tờ khai nào?”, đại diện công ty này đặt câu hỏi.
Trả lời vấn đề này, đại diện Cục Thuế TP.HCM cho hay, căn cứ Thông tư 111/2013 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 92/2015; căn cứ Thông tư số 156/2013 được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 92/2015. Trường hợp cá nhân này là cá nhân cư trú tại Việt Nam, được đơn vị sử dụng lao động trả hộ khoản tiền thuê nhà thì khoản tiền thuê nhà này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo số thực tế trả hộ.
“Đối với khoản chi thuê xe riêng làm phương tiện đi lại, phục vụ lợi ích của cá nhân này thì phải tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Cá nhân này kê khai thu nhập toàn cầu để quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu số 02 (ban hành kèm theo thông tư 92/2015 của Bộ Tài chính)”, theo đại diện Cục Thuế TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.