Người lao động nghỉ giữa giờ bao nhiêu phút, khi làm việc 8 giờ một ngày?

(PLO)- Người sử dụng lao động phải đảm bảo việc nghỉ giữa giờ cho người lao động trong quá trình làm việc, theo đúng quy định pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian trước, tôi đi làm ở công ty cũ được nghỉ giữa giờ 30 phút nhưng khi đến công ty mới tôi chỉ được nghỉ 20 phút để ăn trưa hoặc ăn tối.

Xin hỏi, tôi làm việc 8 giờ một ngày thì được nghỉ giữa giờ bao nhiêu thời gian? Công ty tôi làm như vậy có đúng quy định không?

Bạn đọc Thuý Liễu (TP.HCM)

Quy định nghỉ giữa giờ trong Luật Lao động
Ảnh minh hoạ. Ảnh: XUÂN KHOÁT

Luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Căn cứ Điều 109 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định từ 6 giờ trở lên trong một ngày, thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

Như vậy, trường hợp của bạn làm việc 8 giờ một ngày thì phải được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Nếu người sử dụng lao động không đảm bảo số giờ nghỉ trong giờ làm việc, là trái với quy định pháp luật và sẽ xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 12/2022 phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một hành vi không đảm bảo cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc hoặc nghỉ chuyển ca theo quy định của pháp luật.

Phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 - 10 người lao động;

Từ 10 - 20 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 - 50 người lao động;

Từ 20 - 40 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 - 100 người lao động;

Từ 40 - 60 triệu đồng đối với vi phạm từ 101 - 300 người lao động;

Từ 60 - 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022 thì mức phạt tiền trên áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức thì mức phạt sẽ gấp đôi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...