Dán quảng cáo kín xe, có vi phạm?

(PLO)- Người dân có thể dán quảng cáo trên phương tiện giao thông ở các vị trí, ngoại trừ mặt trước, mặt sau và trên nóc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đi trên đường và tình cờ thấy một số phương tiện giao thông được dán quảng cáo kín xe. Tôi thắc mắc liệu dán quảng cáo trên phương tiện giao thông như vậy có vi phạm pháp luật không?

Bạn đọc Mộc Nhiên (TP.HCM)

dán quảng cáo kín xe
Ảnh phương tiện giao thông được dán quảng cáo kín xe mà bạn đọc cung cấp. Ảnh chụp chiều 25-1-2024

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Căn cứ Điều 32 Luật Quảng cáo 2012 quy định việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.

Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Việc thể hiện biểu trưng, logo, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Như vậy, các phương tiện giao thông được phép dán quảng cáo trên các vị trí của xe, ngoại trừ mặt trước, mặt sau và trên nóc. Việc dán quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Đối với hình ảnh bạn đọc cung cấp, có thể thấy toàn bộ mặt sau của phương tiện giao thông đều bị dán quảng cáo. Do đó, trường hợp dán quảng cáo trên phương tiện giao thông này đã vi phạm quy định của pháp luật.

Theo đó, tại Điều 43 Nghị định 38/2021 (sửa đổi bởi Nghị định 128/2022) quy định mức xử phạt vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông như sau:

Phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.

Đồng thời, người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.

Lưu ý: mức phạt tiền trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định 38/2021, sửa đổi bởi Nghị định 128/2022).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...