Người không sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

(PLO)- Người nhờ mang thai hộ sẽ được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở nếu người mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Tôi đã kết hôn nhiều năm nay nhưng không thể sinh con. Vừa rồi, tôi có nhờ người mang thai hộ hợp pháp ở bệnh viện Từ Dũ. Tôi đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 10 năm nay.

Cho tôi hỏi, khi tôi nhờ người mang thai hộ thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Mức trợ cấp thai sản như thế nào?

Bạn đọc Hoàng Lan, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định thì người mẹ nhờ mang thai hộ có đóng BHXH từ đủ sáu tháng trong thời gian 12 tháng tính từ thời điểm nhận con thì được trợ cấp thai sản.

Việc hưởng chế độ thai sản sẽ được thực hiện như sau:

Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con nếu người mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Nếu người lao động nữ (cả người mang thai và người nhờ mang thai) không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng của người nhờ mang thai hộ có đóng BHXH sẽ được trợ cấp hai tháng lương cơ sở cho mỗi con.

Người nhờ mang thai hộ được nghỉ việc sáu tháng kể từ ngày nhận con và nếu sinh đôi cứ thêm một con thì nghỉ thêm một tháng.

Như vậy, trường hợp của bạn là người nhờ mang thai hộ sẽ được hưởng các chế độ trên, được trợ cấp một lần cho mỗi con nếu người mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Mức trợ cấp bằng hai lần mức lương cơ sở cho mỗi con tại tháng sinh con. Hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.