(PLO)- Người lao động nghỉ việc không bắt buộc phải đóng BHXH tự nguyện nhưng có thể tiếp tục tham gia để tăng lương hưu.
(PLO)- Hồ sơ thai sản nộp chậm nhiều tháng vẫn được giải quyết nếu doanh nghiệp có văn bản giải trình gửi cơ quan BHXH.
(PLO)- Giảm số năm đóng tối thiểu xuống còn 15 năm, bổ sung trợ cấp thai sản và tăng hỗ trợ từ ngân sách đang giúp BHXH tự nguyện trở nên gần gũi hơn với lao động tự do, nông dân, tiểu thương...
(PLO)- BHXH TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương chốt sổ, giải quyết chế độ thai sản, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho hơn 2.700 công nhân Công ty Panko Vina mất việc.
(PLO)- Trong vòng 60 ngày kể từ khi trẻ được sinh ra, cha mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cho trẻ trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt hành chính lên đến 1 triệu đồng.
(PLO) - Mỗi ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, lao động nữ được hưởng 30% mức lương cơ sở.
(PLO)- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ mang thai.
(PLO)- Theo Luật BHXH năm 2024, người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ thai sản, quy định mới này sẽ được thực hiện từ ngày 1-7-2025.
(PLO)- Quan tâm đến chế độ thai sản, các đại biểu đề nghị trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai “tối thiểu 5 lần”, thay vì “tối đa 5 lần” như dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang quy định.
(PLO)- Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến 10 ngày.